10/07/2019 09:43 GMT+7

Bị kiện, Jakarta làm mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm

TTXVN
TTXVN

TTO - Sau khi bị kiện yêu cầu phải hành động để giảm tình trạng ô nhiễm không khí, chính quyền Jakarta đã lên kế hoạch làm mưa nhân tạo trong tháng 7 này.

Bị kiện, Jakarta làm mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm - Ảnh 1.

Khói bụi ô nhiễm làm giảm tầm nhìn ở Jakarta hôm 9-7 - Ảnh: The Jakarta Post

Thủ đô Jakarta có kế hoạch làm mưa nhân tạo để giảm ô nhiễm không khí tại thành phố mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận là một trong những nơi ô nhiễm nhất Đông Nam Á từ năm 2015-2016.

Tổ chức Greenpeace Indonesia cho biết kế hoạch trên được đưa ra sau khi phong trào có tên Tim Advokasi Ibukota (Đội vận động Jakarta) gửi đơn kiện mang tính lịch sử lên Tòa án Trung tâm Jakarta, yêu cầu chính quyền trung ương và chính quyền thành phố Jakarta phải hành động để giảm tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô.

Tuy nhiên, nhà vận động thuộc Greenpeace Indonesia, ông Bondan Andriyanu cho rằng làm mưa nhân tạo sẽ không hiệu quả, thay vì thế, thành phố nên tập trung vào việc kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. 

Theo đó, việc làm sạch không khí bằng mưa nhân tạo chỉ là giải pháp tạm thời vì các nguồn gây ô nhiễm vẫn còn. Hơn nữa, không thể làm mưa kéo dài cả ngày được.

Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng Công nghệ (BPPT), ông Hammam Riza, cho biết có thể thay đổi thời tiết để giúp thành phố giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. 

Theo ông, kế hoạch này cũng đã được Thống đốc Jakarta Anies Baswedan phê duyệt và sẽ được thực hiện trong tháng này.

Học sinh nôn ói vì ô nhiễm, Malaysia đóng cửa hơn 400 trường Học sinh nôn ói vì ô nhiễm, Malaysia đóng cửa hơn 400 trường

TTO - Hơn 400 trường học tại bang Johor của Malaysia đã phải tạm đóng cửa sau khi 75 học sinh có các triệu chứng khó thở và nôn ói, nguyên nhân ban đầu được xác định do ô nhiễm không khí.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên