23/04/2021 15:31 GMT+7

Bị phạt 8 năm tù về tội chống phá Nhà nước

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Trần Thị Tuyết Diệu (33 tuổi, ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) bị TAND tỉnh này phạt 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước.

Bị phạt 8 năm tù về tội chống phá Nhà nước - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Tuyết Diệu nghe đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên luận tội - Ảnh: TRIỆU XUÂN

Ngày 23-4, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Diệu (33 tuổi, ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.

Theo nội dung phiên tòa, từ 17-8-2019 đến 15-4-2020, Diệu đã sử dụng nhiều loại thiết bị để làm, tàng trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung chống phá Nhà nước.

Diệu đăng tải, phát tán, tuyên truyền các tài liệu chống phá Nhà nước này lên tài khoản Facebook "Tuyết Babel" và kênh YouTube "Tuyết Diệu Trần" do mình tạo lập, quản lý, sử dụng.

Trong máy tính xách tay của Diệu còn tàng trữ 7 bài viết khác có nội dung chống Nhà nước.

Theo cáo trạng, Diệu từng là phóng viên báo Phú Yên (từ tháng 7-2011 đến tháng 12-2017), nhưng nhiều lần đăng tải các nội dung xuyên tạc hoạt động đúng đắn của cơ quan thực thi pháp luật, ủng hộ 1 đối tượng bị TAND tỉnh Nghệ An phạt 6 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước, nên bị kỷ luật buộc thôi việc.

Phạt tù Lê Thị Bình do sử dụng Facebook chống phá Đảng, Nhà nước Phạt tù Lê Thị Bình do sử dụng Facebook chống phá Đảng, Nhà nước

Từ tháng 10-2019 đến tháng 11-2020, Bình sử dụng các tài khoản Facebook để phát trực tiếp (livestream), đăng tải và chia sẻ các bài viết nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng Đảng, Nhà nước và cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên