02/12/2021 16:49 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bằng mọi cách không để hệ thống y tế quá tải

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Phải tập trung bảo vệ hệ thống y tế và đội ngũ tuyến đầu, trước hết là y tế cơ sở, y tế cộng đồng. Huy động tối đa năng lực y tế và phát huy y tế tư nhân, quân y, đông y để chung sức với hệ thống y tế, bằng mọi cách không để quá tải.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bằng mọi cách không để hệ thống y tế quá tải - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu bế mạc hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ như vậy khi phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 10 (mở rộng) sau một ngày rưỡi làm việc.

Huy động tối đa năng lực y tế, phát huy y tế tư nhân, quân y, đông y để chung sức với hệ thống y tế, bằng mọi cách không để quá tải.

Bí thư Thành ủy TP.HCM NGUYỄN VĂN NÊN

Chuẩn bị kịch bản ứng phó với biến chủng mới

Ông Nên chia sẻ hiện tại biến thể Delta đang hoành hành khắp nơi, thế giới lại phải đối mặt với biến thể mới Omicron rất đáng quan ngại. Nhiều nước đã phản ứng ngay lập tức bằng các biện pháp mạnh để ngăn chặn sự lây lan nhanh hơn 500% so với biến thể Delta.

Hiện các nhà khoa học đang tập trung đánh giá mức độ nguy hiểm. Tuần trước mới có 10 nước nhưng đến sáng nay ít nhất đã có 22 nước ghi nhận ca nhiễm của biến thể này. Thủ tướng đã có chỉ đạo các ngành y tế, quân đội, công an phối hợp chuẩn bị các kịch bản ứng phó với biến chủng mới.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết nhiệm vụ năm 2022 của TP.HCM vẫn là tập trung ưu tiên trước hết cho công tác phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, bởi "nếu để dịch quay lại sẽ không biết chuyện gì xảy ra".

"Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, phải bình tĩnh, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó tương xứng, đồng bộ và hiệu quả, lường trước các tình huống phát sinh khi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự. Đặc biệt phải tập trung bảo vệ hệ thống y tế và đội ngũ tuyến đầu, trước hết là y tế cơ sở, y tế cộng đồng", ông nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bằng mọi cách không để hệ thống y tế quá tải - Ảnh 3.

Hội nghị thống nhất năm 2022 sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp - Ảnh: TỰ TRUNG

Thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1, 9, 12

Mặt khác, TP kiên trì, chủ động, nhất quán với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả". Từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội vững chắc, an toàn, trọng tâm, trọng điểm theo chiến lược, kế hoạch và 7 nội dung đã thảo luận thông qua.

Trước mắt chú trọng triển khai đề án phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Đây là cơ hội lớn mà TP phải tận dụng một cách hiệu quả nhất.

Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị và 5 năm thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm, ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm, có tính cấp bách về y tế, giáo dục, nhà ở, kết nối giao thông và chuỗi cung ứng giữa TP.HCM với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đẩy nhanh việc triển khai Công viên khoa học công nghệ TP, đầu tư hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh. Quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, giữ vững chất lượng dạy và học. Trước mắt thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện "bình thường mới" đối với lớp 1, 9, 12.

Tăng cường củng cố hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội, chăm lo các đối tượng đặc biệt, nhất là các cháu mồ côi cha mẹ, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

"Trước mắt chúng ta cần chuẩn bị các phương án kiểm soát an toàn trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết cổ truyền dân tộc", ông Nên nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Bằng mọi cách không để hệ thống y tế quá tải - Ảnh 4.

TP.HCM sẽ thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện "bình thường mới" đối với lớp 9, 12 - Ảnh: TỰ TRUNG

Năm 2022: Đồng hành cùng doanh nghiệp

z2986749825793_a36a4e800027dd8f1977193c4796760f

Năm 2022, TP.HCM sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh - Ảnh: TỰ TRUNG

Hội nghị đã xem xét, thảo luận và cơ bản đồng tình chủ đề của thành phố năm 2022 là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".

Đồng thời thống nhất về mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cùng với 7 nhóm giải pháp và 21 nhiệm vụ cụ thể.

Toàn hệ thống chính trị sẽ tập trung nỗ lực cao nhất phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 6 - 6,5%.

"Đây là mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu cao nhưng có cơ sở và niềm tin khi sự đồng tâm, hiệp lực rất mạnh, sự khát khao hồi phục và phát triển rất lớn", Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

TP.HCM: Học sinh chưa tiêm vắc xin cũng phải được đảm bảo an toàn trở lại trường TP.HCM: Học sinh chưa tiêm vắc xin cũng phải được đảm bảo an toàn trở lại trường

TTO - Quyết định của UBND TP.HCM về việc thí điểm cho học sinh lớp 1, 9, 12 đi học trực tiếp từ ngày 13-12 đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về việc cho học sinh lớp 1 đến trường.

TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên