17/08/2022 09:57 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Chống tham nhũng phải dựa vào dân, xử nghiêm việc hãm hại người tốt

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải bảo đảm sự công khai, minh bạch, dựa vào nhân dân và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, hãm hại người tốt.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Chống tham nhũng phải dựa vào dân, xử nghiêm việc hãm hại người tốt - Ảnh 1.

Ra mắt Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM - Ảnh: HỮU HẠNH

Sáng 17-8, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 16. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định về thành lập và ra mắt Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM. 

Theo quyết định này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng Ban chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên cho biết việc công bố quyết định tại hội nghị Thành ủy nhằm khẳng định trước Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM về quyết tâm đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ công tác phòng, chống tham nhũng.

Việc này cũng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời để hệ thống chính trị và nhân dân hiểu, tiếp tục theo dõi, ủng hộ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của TP.

Theo ông, phòng chống tham nhũng, tiêu cực không phải là trách nhiệm của riêng cơ quan, tổ chức nào, mà là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên. TP.HCM cũng cần sự đồng hành và giám sát của nhân dân.

Việc này đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên quyết, kiên trì và bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Ông Nên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức sâu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Chống tham nhũng phải dựa vào dân, xử nghiêm việc hãm hại người tốt - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

"Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là chính. Vì vậy trước hết phải hoàn thiện thể chế nhằm chủ động phòng ngừa, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là ở những lĩnh vực, cơ quan, đơn vị và vị trí công tác có nhiều nguy cơ", ông Nên nói.

Ông cho rằng phải gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, xem đây là nhiệm vụ song trùng.

Mỗi người ý thức sâu sắc về nhân cách, lẽ sống của mình; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đẩy lùi lối sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, nhất là tệ quan liêu, xa dân, phiền hà, nhũng nhiễu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Ông nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải bảo đảm sự công khai, minh bạch, dựa vào nhân dân và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, hãm hại người tốt.

Ông Nên đề nghị Ban chỉ đạo khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ. Các thành viên Ban chỉ đạo cần làm đúng vai trò, chức trách, công minh, chính trực, không nể nang, né tránh, ngại va chạm…

TP.HCM lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban TP.HCM lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban

TTO - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM, trưởng ban là Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên