21/10/2021 16:12 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh

CHÂU TUẤN  - THẢO LÊ
CHÂU TUẤN - THẢO LÊ

TTO - Ngày 21-10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP cùng 100 y bác sĩ, lực lượng vũ trang, báo đài thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch đã đi tour du lịch Củ Chi - Tây Ninh 'Sắc xanh ngày mới'.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch đi tour Củ Chi - núi Bà Đen - Ảnh: CHÂU TUẨN

Đây cũng là tour du lịch khép kín liên tỉnh từ TP.HCM đến Tây Ninh sau thời gian dài giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Chuyến tham quan là dịp để lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Tây Ninh gặp gỡ, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hoạt động cũng nhằm đánh dấu bước phục hồi, phát triển của ngành du lịch TP.HCM sau thời gian bị thiệt hại nặng nề do dịch COVID-19. Trước khi khởi hành, đoàn tham quan đã xét nghiệm nhanh COVID-19. 

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo TP.HCM cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch viếng đền Bến Dược (huyện Củ Chi, TP.HCM), thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: T.T.D

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 3.

Đoàn lãnh đạo TP cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại di tích địa đạo Bến Dược (huyện Củ Chi, TP.HCM) - công trình quân sự đặc biệt với hệ thống đường ngầm dày đặc trong lòng đất. Công trình có khả năng nối liền các xã, các ấp, được tạo ra từ những dụng cụ thô sơ như cuốc, chiếc xi xúc đất của quân dân Củ Chi anh hùng - Ảnh: T.T.D

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 4.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đã tặng các nữ y bác sĩ, phóng viên chiếc khăn rằn - biểu tượng văn hóa của người dân miền Tây Nam Bộ để chúc mừng Ngày phụ nữ Việt Nam - Ảnh: T.T.D

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 5.

Tại khu di tích địa đạo Bến Dược, đoàn đã tham quan khu chợ quê. Bí thư Nguyễn Văn Nên (ngồi giữa) mời các lực lượng thưởng thức món khoai mì và nhiều món đặc sản của Củ Chi - Ảnh: T.T.D

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 6.

Lực lượng tuyến đầu chống dịch đến tham quan tại quần thể khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) - được mệnh danh là "nóc nhà" của khu vực Nam Bộ - Ảnh: T.T.D

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 7.

Tại đây, đoàn đi tuyến cáp treo Vân Sơn thuộc hệ thống cáp treo của khu du lịch Sun World BaDen Moutain, đi từ chân núi đến đỉnh núi Bà Đen, chinh phục mốc 986m. Trên cáp treo, các y bác sĩ được chiêm ngưỡng khung cảnh núi non xanh mướt của quần thể núi Bà Đen và thung lũng Ma Thiên Lãnh - Ảnh: T.T.D

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 8.

Trên đỉnh núi Bà Đen, lãnh đạo TP.HCM và tỉnh Tây Ninh có buổi giao lưu, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quà tri ân lực lượng tuyến đầu - Ảnh: CHÂU TUẤN

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 9.

Tượng Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen cao 72m, được đúc bởi hơn 170 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của châu Âu. Công trình đã xác lập kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi" và "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi" - Ảnh: T.T.D

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng lực lượng tuyến đầu tham quan Củ Chi - Tây Ninh - Ảnh 10.

Tour du lịch khép kín Củ Chi - núi Bà Đen nằm trong kế hoạch phục hồi du lịch của TP.HCM. Theo kế hoạch, TP.HCM chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, đến ngày 31-10, TP mở lại hoạt động du lịch nội vùng tại vùng xanh, theo tiến trình kiểm soát dịch của các địa phương. Giai đoạn 2, từ ngày 1-11 đến 31-12, TP mở các hoạt động du lịch nội vùng và liên tỉnh theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương, chủ yếu tại vùng xanh - Ảnh: T.T.D

Những du khách TP.HCM đầu tiên Những du khách TP.HCM đầu tiên 'check-in' Tây Ninh sau giãn cách

TTO - Ngày 18-10, tour du lịch ngoại tỉnh đầu tiên của TP.HCM về Tây Ninh đã được khởi hành với gần 100 du khách, đem đến nhiều cảm xúc cho người tham quan lẫn những người làm du lịch địa phương.

CHÂU TUẤN - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên