06/08/2022 12:11 GMT+7

Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, gió giật mạnh cấp 7-8

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay (6-8), trên rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Biển Đông hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Biển Đông hình thành một vùng áp thấp, gió giật mạnh cấp 7-8 - Ảnh 1.

Vùng áp thấp ở khoảng 15,5-16,5 độ vĩ Bắc, 117,5-118,5 độ kinh Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới - Ảnh: NCHMF

Lúc 7h sáng nay, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 15,5-16,5 độ vĩ Bắc, 117,5-118,5 độ kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm. 

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nên ngày và đêm nay, ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3m. 

Khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.

Cảnh báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp có nhiều khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm mai (7-8), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 7-8 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Lào Cai: 1 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ

Ông Tạ Công Huy, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, cho biết mưa lũ đêm 4 rạng sáng 5-8 trên địa bàn tỉnh làm 1 người chết, 1 người mất tích.

Theo đó, khoảng 20h ngày 4-8, ông Trần Văn T. (56 tuổi, ở phường Sa Pa, thị xã Sa Pa) chở 1 khách di chuyển theo cung đường tỉnh lộ 152 về hướng Tà Thàng mất liên lạc với gia đình.

UBND xã Mường Bo đã phối hợp với gia đình tổ chức lực lượng tìm kiếm đến 11h30 ngày 5-8 đã tìm thấy nạn nhân tại đập tràn suối Nậm Phẳng, thôn Nậm Lang, xã Mường Bo, Sa Pa.

Khách đi xe cùng ông T. hiện đang xác định thông tin. UBND thị xã Sa Pa, xã Mường Bo đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm.

Ngoài ra, có 1 người bị thương do sét đánh là anh Chảo Láo T. (32 tuổi, ở xã Tòng Sành, huyện Bát Xát), hiện đang điều trị tại trạm y tế, sức khỏe đã ổn định.

Mưa lớn, dông lốc cũng làm 661 nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng do ngập nước, tốc mái (Thành phố Lào Cai: 239; huyện Sa Pa: 413; huyện Bát Xát: 9). Một trường học ở xã Thanh Bình, thị xã Sa Pa bị tốc mái. Khoảng 70ha lúa, ngô, sắn, chuối và hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng.

La Nina duy trì hết năm, mưa bão dồn dập trong tháng 10-11, trọng tâm ở Trung Bộ và Tây Nguyên La Nina duy trì hết năm, mưa bão dồn dập trong tháng 10-11, trọng tâm ở Trung Bộ và Tây Nguyên

TTO - Dự báo trạng thái La Nina duy trì từ nay đến hết năm 2022 nên khả năng xảy ra mưa, bão dồn dập trong tháng 10 và 11-2022, trọng tâm ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên