29/07/2019 13:09 GMT+7

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, khả năng mạnh thành bão

M.ANH (Theo TT dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
M.ANH (Theo TT dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

TTO - Hiện trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có một vùng áp thấp. Dự báo vùng áp thấp này có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới rồi thành bão.

Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, khả năng mạnh thành bão - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi vùng áp thấp - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 29-7, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp. Lúc 7h sáng nay, trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 30-7, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 7h ngày 31-7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày 30-7 ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-3.0m. Biển động.

Trên đất liền, dự báo từ chiều tối và đêm 29 đến ngày 31-7, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng khu vực Hà Nội từ ngày 29 đến 31-7 ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Kết thúc nắng nóng, mưa dông gia tăng Kết thúc nắng nóng, mưa dông gia tăng

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 29-7, nắng nóng sẽ dịu dần và kết thúc tại khu vực Trung Bộ, sau đó mưa dông sẽ gia tăng cả miền Trung và Nam Bộ.

M.ANH (Theo TT dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên