27/07/2020 08:26 GMT+7

Biên phòng tung 8 đoàn lên biên giới chốt chặn đường biên

ĐỨC BÌNH - HÀ THANH
ĐỨC BÌNH - HÀ THANH

TTO - Đúng 16h ngày 26-7, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trong bộ đội biên phòng, trọng điểm là khu vực đường mòn, lối mở.

Biên phòng tung 8 đoàn lên biên giới chốt chặn đường biên - Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng chốt chặn kiểm dịch ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - Ảnh: Đ.THẮNG

COVID-19 và phát hiện đường dây nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chiều 26-7 Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhập cảnh trái phép, coi như ca bệnh

"Ngăn chặn bằng được, không để cho trường hợp nhập cảnh trái phép. Nếu nhập cảnh trái phép, coi như trường hợp nhiễm bệnh, phải đưa đi cách ly ngay, sau đó xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật" - trung tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tư lệnh Bộ đội biên phòng, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ đội biên phòng, từ ngày 1-6 đến nay, qua tuần tra bắt giữ 4.360 người xuất nhập cảnh trái phép. Tư lệnh Hoàng Xuân Chiến chỉ ra những yếu tố khách quan dẫn đến tình trạng này như đặc điểm biên giới mở, đường biên giới dài, phức tạp là yếu tố thuận lợi cho hoạt động qua lại biên giới trái phép và xuất nhập cảnh trái phép; nhu cầu qua lại biên giới như làm ăn, thăm thân nhân, hợp tác, du lịch, đầu tư tăng cao; xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan...

Thiếu tướng Lê Văn Phúc - phó tư lệnh Bộ đội biên phòng - cho biết hiện Việt Nam có trên 8.000km đường biên, trong đó gần 5.000km đường biên giới đất liền; bộ đội biên phòng triển khai trên 1.600 tổ chốt chặn phòng chống dịch COVID-19 nơi biên giới song chỉ như "muối bỏ biển" với đường biên dài, phức tạp. "Do đó chúng ta là quản lý biên giới của lòng dân" - thiếu tướng Phúc nhấn mạnh.

Ngoài tăng cường các lực lượng trinh sát, lực lượng điều tra nắm tình hình, bộ đội biên phòng phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới; phát động các cấp, các ngành, địa phương cùng vào cuộc với bộ đội biên phòng ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng.

Sau cuộc họp, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng triển khai ngay 8 đoàn xuất phát đi các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Lào Cai, An Giang và Tây Ninh kiểm tra việc duy trì các tổ chốt chặn qua biên giới.

Tăng quân, lập chốt kiểm soát

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lưu Đức Hùng - chính ủy Bộ đội biên phòng Hà Giang - cho biết qua báo chí ông đã nắm được thông tin về một số người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép qua đường Hà Giang bị bắt giữ.

"Việc phòng chống dịch kéo dài và vẫn được duy trì, nhưng có thể với sự trợ giúp của người địa phương, lợi dụng đêm tối nên vẫn có những người nhập cảnh trái phép "lọt lưới". Giờ phải điều tra để biết họ qua chỗ nào, phương thức nào" - đại tá Hùng nói và cho biết đã chỉ đạo tăng thêm quân số đưa lên biên giới, lập thêm chốt kiểm soát.

Truy vết diện rộng ở Đà Nẵng

Chiều 26-7, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Khoa học và công nghệ chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truy vết trên diện rộng tại thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ đạo để các nhà thuốc trên toàn thành phố thông báo đến các cơ sở y tế qua đường dây nóng các trường hợp mua, sử dụng thuốc điều trị cảm cúm, hạ sốt để tiến hành xét nghiệm nhanh virus corona.

Thăm dò ý kiến

Những trường hợp liên quan đến hành vi nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, che giấu khai báo y tế khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng, theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Kiểm soát biên giới ngăn nhập cảnh trái phép Kiểm soát biên giới ngăn nhập cảnh trái phép

TTO - Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng An Giang đã phát hiện 5 vụ, có 23 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép.

ĐỨC BÌNH - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên