29/03/2020 11:38 GMT+7

Bình Thuận thẳng tay xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Nhiều người không mang khẩu trang nơi công cộng đã bị Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường Hưng Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận xử phạt 200.000 đồng/trường hợp.

Bình Thuận thẳng tay xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 phường Hưng Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận lập biên bản xử phạt hành chính một trường hợp không chấp hành quy định - Ảnh: LÊ NINH

Ngày 29-3, ông Lê Văn Thẩn - chủ tịch UBND phường Hưng Long, TP Phan Thiết - cho biết Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 địa phương đã xử lý nhiều trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng.

Những trường hợp bị xử phạt gồm N.V.H. (ngụ phường Xuân An), L.V.L. (ngụ phường Đức Thắng), T.P.H. (ngụ phường Đức Long), T.H.A.D. (ngụ phường Đức Nghĩa, cùng TP Phan Thiết) và L.P.N. (ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc)...

Tất cả bị xử phạt vì không mang khẩu trang nơi công cộng, cụ thể tại bãi biển Đồi Dương và Thương Chánh thuộc phường Hưng Long. Trong đó có nhiều trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần.

UBND phường Hưng Long ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 200.000 đồng/trường hợp theo điểm a khoản 1, điều 11, nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định có liên quan trong lĩnh vực y tế, phòng chống dịch bệnh.

Không đeo khẩu trang khi ra đường, bị phạt đến 300.000 đồng Không đeo khẩu trang khi ra đường, bị phạt đến 300.000 đồng

TTO - Chiều 27-3, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo đến lãnh đạo các sở ngành và chủ tịch UBND quận, huyện về việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên