14/10/2019 16:28 GMT+7

Bộ không đồng tình phát ngôn 'đường lưỡi bò chỉ vài giây trong phim mà làm quá'

THIÊN ĐIỂU - NGỌC DIỆP
THIÊN ĐIỂU - NGỌC DIỆP

TTO - Everest - Người tuyết bé nhỏ (Abominable) khởi chiếu từ 4-10 tại Việt Nam, tuy nhiên tối 13-10 CGV nhận được thông tin bộ phim xuất hiện đường lưỡi bò phi pháp. CGV đã lập tức thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo và cho dừng chiếu bộ phim.

Bộ không đồng tình phát ngôn đường lưỡi bò chỉ vài giây trong phim mà làm quá - Ảnh 1.

Cảnh phim xuất hiện đường lưỡi bò trên bản đồ của Everest - Người tuyết bé nhỏ - Ảnh: cắt từ phim

Liên quan đến vụ Cục Điện ảnh để bộ phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ (Abominable) có hình ảnh bản đồ với đường lưỡi bò ra rạp, chiều 14-10, Công ty CJ CGV Việt Nam đã có thông báo về vụ việc. 

CGV nghiêm túc nhận khuyết điểm

Trong thông cáo gửi báo chí, CGV cho biết họ đã nhận được thông tin phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ có hình bản đồ đường lưỡi bò phi pháp. 

Đây là bộ phim được sản xuất bởi DreamWorks Animation Studio (Mỹ) và Pearl Studio (Trung Quốc). Bộ phim xoay quanh hành trình tìm đường về nhà của người tuyết tên Everest, chuyến đi được giúp đỡ bởi cô bé Yi và nhóm bạn. 

Everest - Người tuyết bé nhỏ (Abominable) được khởi chiếu từ 4-10 tại Việt Nam, tuy nhiên tối 13-10 CGV nhận được thông tin bộ phim xuất hiện đường lưỡi bò phi pháp. CGV đã lập tức thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo và cho dừng chiếu bộ phim. 

Thông cáo viết: "Với tư cách là nhà phát hành, CGV nghiêm túc nhận khuyết điểm do sơ suất trong quá trình phát hành phim, nhận thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng, CGV chân thành gửi lời xin lỗi sâu sắc đến khán giả Việt Nam và sẽ tuân thủ ý kiến chỉ đạo từ cơ quan quản lý nhà nước."

Trước đó, tối 13-10, Tuổi Trẻ Online đã liên lạc với ông Nguyễn Hoàng Hải - giám đốc phát hành CGV Việt Nam, đơn vị phát hành phim này tại Việt Nam. 

Ông Hải không nhắc đến nghi vấn đường lưỡi bò mà khán giả vừa phát hiện, ông lấy lý do rút phim khỏi rạp là vì "...phim Everest Người tuyết bé nhỏ đã chiếu gần hai tuần, lại là phim hoạt hình vào ngày trong tuần ít khách nên hôm nay CGV đã quyết định ngừng khai thác".

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng nên bộ yêu cầu đơn vị chuyên môn hết sức cẩn trọng, làm việc sớm để có kết quả báo cáo bộ trưởng và thông tin tới báo chí.

Ông Nguyễn Thái Bình - người phát ngôn Bộ Văn hóa, thể thao vào du lịch

Liên quan đến vụ việc này, chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Thái Bình - cho biết, bộ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng và kiên quyết xử lý nghiêm. 

Ngay khi xuất hiện xuất hiện thông tin trên báo chí và mạng xã hội vào hôm qua, 13-10, bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra lại nội dung bản phim được cấp phép phổ biến phim và có báo cáo bộ trưởng sớm nhất. 

Phải nêu cao ngọn cờ độc lập chủ quyền dân tộc lên hàng đầu

Ông Bình cho biết, chiều nay, 14-10, Cục Điện ảnh đã tổ chức xem lại phim Everest - Người tuyết bé nhỏ đang được lưu chiểu tại Cục Điện ảnh để xác định rõ trách nhiệm trong vụ việc này. Sau khi có kết quả, Bộ sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí. 

“Chúng tôi phải đợi kết quả sau khi xem bộ phim vào chiều nay thì mới có thể quy trách nhiệm rõ. Tại thời điểm này bộ phim đang được xem lại nên chưa khẳng định được điều gì”, ông Bình nói.

Ông Bình cũng tiết lộ, có 10/11 thành viên Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện tham gia thẩm định bộ phim Everest - Người tuyết bé nhỏ. Về trách nhiệm để xảy ra vụ việc nghiêm trọng với phim Everest - Người tuyết bé nhỏ, người phát ngôn Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch khẳng định “Trách nhiệm thuộc về ngành điện ảnh”. 

Ông Bình cho biết, sáng nay, 14-10, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã có buổi trao đổi nội bộ về việc làm sao tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực của Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện trong thời gian tới.

Tại cuộc họp đã có ý kiến đề xuất lên bộ trưởng rằng cần thiết phải thành lập thêm bộ máy giúp việc cho Hội đồng, xem phim và làm bộ lọc trước để tư vấn cho Hội đồng tập trung vào những điểm cần chú ý. 

 “Có nhiều bộ lọc sẽ tốt hơn, chặt chẽ hơn, giúp họ việc phổ biến phát hành phim thuận lợi hơn, giúp người dân và doanh nghiệp có cơ hội tham gia vào điện ảnh nhiều hơn”, ông Bình giải thích về vai trò của bộ máy mới và cho hay bộ trưởng đánh giá cao ý tưởng này. 

Về phát ngôn của bà Hồng Ngát - thành viên Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện - rằng hình ảnh đường lưỡi bò “chỉ xuất hiện vài giây, mọi người cứ làm quá”, ông Bình cho biết, ông cũng như Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch không đồng tình với trả lời của bà Hồng Ngát: “Đứng trước bộ phim có xuất hiện đường lưỡi bò, cho dù là cơ quan quản lý nhà nước hay người dân thì đều phải nêu cao ngọn cờ độc lập chủ quyền dân tộc lên hàng đầu.”

Tuy nhiên ông cũng bày tỏ sự thông cảm với bà Hồng Ngát: “Có thể chị Ngát chưa hình dung hết hậu quả phát ngôn của mình, nhưng tôi nghĩ trong ý thức, trách nhiệm của mình, chị Hồng Ngát cũng ý thức được rất rõ là không được phép phổ biến khi xuất hiện đường lưỡi bò trong phim”.

Không có văn bản kỷ luật nào với sai phạm trong duyệt phim Điệp vụ Biển Đỏ

Liên quan tới việc tuyên truyền sai trái về Biển Đông trong bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ từng được cấp phép phát hành tại Việt Nam năm 2018, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, sau khi thẩm định rà soát lại quá trình cấp phép phổ biến bộ phim này thì bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã chỉ đạo phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân.

Kết quả, bộ trưởng đã ra yêu cầu kiện toàn lại Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện gồm 11 thành viên như hiện nay. Tuy nhiên, không có cá nhân nào bị kỷ luật liên quan đến vụ việc này.

"Không có văn bản kỷ luật nào sau vụ Điệp vụ Biển Đỏ. Thực ra chúng tôi đã có họp nội bộ góp ý, phê phán nâng cao trách nhiệm người làm công tác điện ảnh, từ đó chúng tôi có giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của Cục Điện ảnh.

Việc kiện toàn lại hội đồng là góp phần tăng chất lượng Hội đồng trung ương thẩm định và phân loại phim truyện gồm 11 thành viên như ngày hôm nay. Tuy nhiên nay lại xảy ra sơ suất với phim Everest - Người tuyết bé nhỏ thì rõ ràng là lỗi chủ quan không đáng có và là việc rất đáng tiếc”, ông Bình nói.


Chiều 13-10, khi có thông tin phim hoạt hình Everest - Người tuyết bé nhỏ (Abominable) chứa hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò, sau suất chiếu cuối cùng tầm 18h40, bộ phim này đã bị nhà phát hành CGV rút ra khỏi các hệ thống rạp chiếu.

Hiện nay, mỗi năm Việt Nam nhập hơn 200 phim ngoại. Không chỉ số lượng phim nhiều hơn, mà nội dung phim ngày càng phức tạp hơn, trong đó không ít sản phẩm được cài cắm những thông điệp chính trị tinh vi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Tạ Quang Đông cho biết sau vụ việc này bộ đã họp bàn phương án để "vá" những "lỗ thủng" trong quy trình xét duyệt phim ngoại.

Vụ đường lưỡi bò trong phim Everest: Nhà quản lý phải có kiến thức cơ bản để cảnh giác Vụ đường lưỡi bò trong phim Everest: Nhà quản lý phải có kiến thức cơ bản để cảnh giác

TTO - Đây là ý kiến luật gia Hoàng Việt - chuyên gia thuộc Ban nghiên cứu Luật biển và hải đảo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trước sự kiện bộ phim Everest - Người tuyết bé nhỏ bị rút khỏi rạp chiếu.

THIÊN ĐIỂU - NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên