09/03/2019 10:04 GMT+7

Bộ trưởng Không quân Mỹ, giám đốc truyền thông Nhà Trắng cùng từ chức

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson, người được xem là ứng cử viên hàng đầu để trở thành bộ trưởng quốc phòng tiếp theo, vừa quyết định từ chức, để lại một chỗ trống tại cấp cao nhất của Lầu Năm Góc.

Bộ trưởng Không quân Mỹ, giám đốc truyền thông Nhà Trắng cùng từ chức - Ảnh 1.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters cho biết bà Heather Wilson đã xác nhận tin tức này trên một dòng tweet đăng ngày 8-3. Dòng tweet cho biết bà Wilson (58 tuổi) đã thông báo cho Tổng thống Donald Trump về kế hoạch trở thành người đứng đầu của ĐH Texas tại El Paso.

Bà Wilson dự định ra đi ngày 31-5.

Trước đó, vào tháng 12-2018, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đã viết đơn từ chức vì những bất đồng quan điểm với ông chủ Nhà Trắng.

Giống như ông Mattis, bà Wilson là người ủng hộ các liên minh như NATO cũng như ủng hộ việc ông Mattis tập trung quân đội Mỹ trong các cuộc cạnh tranh chiến lược cấp cao hơn với Trung Quốc và Nga sau hơn một thập kỷ chống khủng bố.

"Thật vinh dự được phục vụ cùng các phi công trong hai năm qua và tôi tự hào về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong việc khôi phục hệ thống phòng thủ quốc gia" - bà Wilson viết trong lá đơn từ chức gửi ông Trump.

Đáp lại, ông Trump chúc mừng và cảm ơn sự phục vụ tận tụy của bà Wilson trên Twitter.

Hiện nay, quyền Bộ trưởng Quốc phòng do ông Patrick Shanahan đảm nhiệm. Việc bà Wilson từ chức cho thấy ông Shanahan có thể vẫn giữ vị trí này trong thời gian tới.

Ngày 8-3 Nhà Trắng cũng thông báo giám đốc truyền thông Nhà Trắng Bill Shine từ chức và sẽ chuyển sang làm việc trong chiến dịch tái tranh cử của tổng thống Mỹ trong năm 2020.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết ông Shine, cựu giám đốc Đài Fox News, đã từ chức ngày 7-3 và sẽ làm cố vấn cấp cao cho chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2020.

Reuters dẫn một nguồn tin thân cận với ông Trump cho biết tổng thống Mỹ đang mất niềm tin vào ông Shine và phụ thuộc rất nhiều vào bà Sanders để điều hành công việc truyền thông.

Ông Trump cũng nói rằng ông Shine đã thực hiện một công việc "xuất sắc" và mong lại cùng làm việc trong chiến dịch bầu cử năm 2020. Trong khi đó, ông Shine chia sẻ ông từ chức "vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình".

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên