17/04/2019 10:36 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ thăm Lầu Năm Góc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã có hội đàm bất ngờ với quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan trong bối cảnh quan hệ hai bên căng thẳng sau khi Ankara quyết mua hệ thống S-400 của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ thăm Lầu Năm Góc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thực hiện chuyến thăm bất ngờ đến Lầu Năm Góc trong bối cảnh căng thẳng quan hệ Mỹ - Thổ - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP cho biết cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vì kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga và lời đe dọa tấn công các tay súng người Kurd tại Syria của Ankara.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngay sau cuộc hội đàm ngày 16-4 (giờ địa phương), phát ngôn viên Lầu Năm Góc Charles Summers cho biết cả hai bộ trưởng đã "gặp nhau với tư cách là những đối tác chiến lược".

"Họ tập trung thảo luận về các lợi ích hơn là về lập trường, về tầm quan trọng của hợp tác song phương Mỹ - Thổ cũng như với các đồng minh NATO để đạt được sự thịnh vượng trong kinh tế và an ninh của hai quốc gia và cả khu vực" - ông Summers nói.

Tuy nhiên ông Summers không đề cập gì đến lời đe dọa gần đây của Mỹ về việc sẽ ngừng chương trình hợp tác chung liên quan đến chiến đấu cơ F-35 nếu Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Trước đó Washington đã đóng băng việc bàn giao các linh kiện của F-35 khi cho rằng hệ thống máy bay chiến đấu này của Mỹ có thể gặp nguy hiểm khi hoạt động trong tầm của S-400.

Ngoài ra mối quan hệ Mỹ - Thổ cũng căng thẳng vì Ankara dọa sẽ triển khai một cuộc tấn công các tay súng người Kurd tại Syria. Mỹ đã hỗ trợ nhóm phiến quân này trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Mỹ ngừng giao thiết bị F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400 của Nga Mỹ ngừng giao thiết bị F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì S-400 của Nga

TTO - Mỹ dừng giao thiết bị liên quan đến dòng chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu bước đi cụ thể đầu tiên của Washington trong việc ngưng giao dòng máy bay này cho đồng minh NATO.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên