12/08/2020 12:09 GMT+7

Bộ trưởng y tế Mỹ chỉ trích: Dịch tệ hại như hiện nay là do Trung Quốc

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - 'Trung Quốc lẽ ra nên tiết lộ với thế giới chuyện virus lây nhiễm từ người sang người từ sớm. Nhưng không, suốt 1 tháng rưỡi, họ chỉ biết ép WHO ngăn cản các nước đóng cửa biên giới để chống dịch', ông Azar chỉ trích.

Bộ trưởng y tế Mỹ chỉ trích: Dịch tệ hại như hiện nay là do Trung Quốc - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Azar phát biểu trong chuyến thăm Đài Loan - Ảnh: AFP

"Nếu một loại virus mới lạ như loại này xuất hiện ở Mỹ, hay Đài Loan hoặc bất kỳ xã hội cởi mở nào khác, mọi chuyện sẽ đi theo hướng không giống như bây giờ", Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar đặt vấn đề trong cuộc họp báo do Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức sáng 12-8.

"Thông tin về loại virus đó sẽ được báo cáo ngay cho các cơ quan y tế, những người sẽ chia sẻ thông tin đó với công chúng và với các chuyên gia y tế. Điều quan trọng hơn nữa, nó sẽ được báo cáo kịp thời, chính xác và minh bạch theo các quy định về y tế quốc tế", ông Azar diễn giải.

Bộ trưởng y tế Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm Đài Loan dài 3 ngày mà theo Washington là để công nhận sự thành công của "mô hình Đài Loan" trong chống dịch COVID-19.

Theo ông Azar, Trung Quốc lẽ ra nên sớm tiết lộ với thế giới chuyện virus lây nhiễm từ người sang người và chuyện những người bị nhiễm không biểu hiện triệu chứng.

"Nhưng không, trong 1 tháng rưỡi, họ chỉ biết ngăn cản các chuyên gia bên ngoài vào tìm hiểu thêm về bản chất của căn bệnh này, đồng thời tiếp tục gây sức ép với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngăn chặn các quốc gia khác kiểm soát biên giới và hạn chế đi lại để chống dịch.

Ngay cả khi Trung Quốc áp đặt hạn chế đi lại ở nước này, họ vẫn cho phép người dân của họ đi du lịch khắp thế giới, đi tới cả châu Âu. Những người châu Âu này sau đó tới Mỹ và khiến dịch bệnh lan ra khắp nơi", ông Azar phát biểu bằng giọng gay gắt trong cuộc họp báo sáng nay 12-8.

Bộ trưởng y tế Mỹ chỉ trích: Dịch tệ hại như hiện nay là do Trung Quốc - Ảnh 2.

Ông Azar (trái) được kiểm tra thân nhiệt khi đến thăm một cơ sở sản xuất khẩu trang của Đài Loan - Ảnh: TWITTER

Mỹ đã liên tục chỉ trích Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh xử lý đại dịch ban đầu sai lầm khiến dịch bệnh lan rộng toàn cầu và gây thiệt hại nặng cho kinh tế nhiều nước, đặc biệt là Mỹ.

Phòng thí nghiệm sinh học ở Vũ Hán bị Washington nghi là nơi làm rò rỉ virus corona chủng mới - một cáo buộc Trung Quốc luôn phủ nhận.

Cũng trong cuộc họp báo sáng 12-8, ông Azar đã từ chối trả lời khi được hỏi thông điệp mà Tổng thống Donald Trump nhận được từ nhà lãnh đạo Đài Loan là gì. "Đó là bí mật", bộ trưởng Mỹ đáp lại phóng viên Đài CBS News.

Chuyến thăm không thuần túy y tế

Trung Quốc đã phản đối chuyến thăm của ông Azar và kêu gọi Mỹ tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", chấm dứt các giao thiệp với Đài Bắc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, TS Nguyễn Thành Trung - giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS) - nhận định chuyến thăm Đài Loan của ông Azar không hoàn toàn thuần túy y tế và có màu sắc chính trị.

"Chuyến thăm cho thấy chính quyền Tổng thống Trump không sợ sức ép của Trung Quốc và có cách tiếp cận độc lập với Đài Loan".

Cũng theo TS Trung, việc cử ông Azar tới Đài Bắc thể hiện Washington đang định vị lằn ranh đỏ của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan và sẽ tiếp tục các hợp tác với vùng lãnh thổ này trong các vấn đề ít nhạy cảm.

"Trung Quốc từ lâu đã xem việc Mỹ từ bỏ chính sách Một Trung Quốc là sự xâm phạm lằn ranh đỏ trong vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, lằn ranh đỏ này sẽ không cố định. Nó sẽ được linh hoạt điều chỉnh dựa trên sức mạnh thực tế của Trung Quốc và cảm nhận của họ về điều đó.

Trong tương lai, nếu Bắc Kinh ngày càng tự tin hơn, họ sẽ đẩy lằn ranh đỏ lên mức khó chịu mới. Chẳng hạn, chỉ cần có bất kỳ giao thiệp nào với Đài Bắc cũng sẽ vấp phải phản ứng mạnh tay từ Bắc Kinh, không nhất thiết phải là phá vỡ chính sách Một Trung Quốc như trước", TS Trung lưu ý.

"Nga không minh bạch về vắc xin ngừa COVID-19"

Phản ứng trước việc Nga phê duyệt vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới và chuẩn bị sản xuất hàng loạt, Bộ trưởng Y tế Mỹ Azar đã đặt câu hỏi về độ an toàn của loại vắc xin này.

"Mỹ có 6 loại vắc xin đang thử nghiệm lâm sàng, hai trong số đó đã bước vào giai đoạn cuối cách đây 3 tuần. Nhưng loại vắc xin của Nga chỉ mới ở giai đoạn đầu.

Dữ liệu của các cuộc thử nghiệm vắc xin không được Nga công bố. Đó là sự không minh bạch", ông Azar nêu quan điểm trong họp báo ngày 12-8.

Nga duyệt vắcxin ngừa COVID-19, 20 nước mua 1 tỉ liều, WHO: Nga duyệt vắcxin ngừa COVID-19, 20 nước mua 1 tỉ liều, WHO: 'Cần đánh giá thêm'

TTO - Dù Nga tuyên bố phê duyệt vắcxin COVID-19 đầu tiên trên thế giới, hiệu quả và quá trình xét nghiệm loại vắcxin này vẫn khiến các chuyên gia lo ngại. Tổ chức Y tế thế giới cho biết cần đánh giá dữ liệu của Nga trước khi chấp nhận vắcxin này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên