08/05/2019 14:11 GMT+7

Bóng đá nữ VN lần đầu có Cúp quốc gia

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 8-5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần đầu tiên công bố tổ chức Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2019. Phần thưởng cho nhà vô địch giải lên tới 100 triệu đồng.

Bóng đá nữ VN lần đầu có Cúp quốc gia - Ảnh 1.

Lễ ký hợp đồng và công bố giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2019 - Ảnh: Nam Khánh

Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2019 nằm trong hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia VN. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 22 đến 31-5 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). 

Tham dự giải có sự góp mặt của 6 đội bóng gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Sơn La, TP.HCM II, trẻ TP.HCM, TNG Thái Nguyên. Các đội được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Đội xếp thứ nhất ở hai bảng thi đấu trận chung kết, đội xếp thứ nhì ở hai bảng thi đấu tranh hạng ba.

Đây là lần đầu tiên Cúp quốc gia môn bóng đá nữ được VFF tổ chức. Ông Nguyễn Minh Châu, phó tổng thư ký VFF, cho biết đây là sáng kiến của VFF nhằm giúp cầu thủ nữ có thêm cơ hội cọ xát, thi đấu. Trước đó, hằng năm các cầu thủ nữ chỉ được tham dự giải vô địch quốc gia. 

Phần thưởng cho nhà vô địch Cúp quốc gia nữ 2019 là 100 triệu đồng, đội nhì được thưởng 80 triệu đồng, đội thứ ba được thưởng 50 triệu đồng.

Ngoài ra, để giúp đỡ tài chính cho các CLB dự giải, VFF cho biết hỗ trợ mỗi đội bóng 50 triệu đồng. Cúp quốc gia bóng đá nữ 2019 cũng nhận được tài trợ của Công ty TNHH thương mại Thái Sơn Nam.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên