17/01/2020 07:10 GMT+7

Bùi Tiến Dũng bộc bạch về sai lầm ở trận gặp Triều Tiên

H.D
H.D

TTO - Sau trận U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên 1-2 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2020, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã bộc bạch nỗi lòng trên trang Facebook cá nhân.

Bùi Tiến Dũng bộc bạch về sai lầm ở trận gặp Triều Tiên - Ảnh 1.

Các đồng đội an ủi Bùi Tiến Dũng sau trận - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ môn của CLB TP.HCM viết: "Kết thúc tuổi trẻ, tuổi 23 của tôi. Hôm nay là trận đấu cuối cùng. Chúng tôi đã thất bại, đau khổ, dằn vặt bản thân. Bây giờ mọi thứ thật tệ nhưng mọi thứ đã dừng ở đó. 

Xin cảm ơn tất cả những gì đã mang đến cho tôi, thành công, thất bại. Những sóng gió mà ở tuổi 23 tôi được trải qua. Nó là cuộc sống của tôi, nhờ những điều đó tôi được lớn và trưởng thành. 

Và cuối cùng xin cảm ơn những người luôn yêu thương che chở cho tôi. Tôi biết nhiều người đã thật sự vất vả để bảo vệ và yêu thương tôi. Mọi thứ ở tuổi 23 đã dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, luôn cố gắng vì những điều đẹp nhất, vì những người yêu thương tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Lời giãi bày của Bùi Tiến Dũng chỉ trong vài giờ đồng hồ đã nhận được hơn 71.000 lượt like (thích), 6.000 lượt bình luận và gần 2.000 chia sẻ. Đa số những bình luận đều bày tỏ sự cảm thông và an ủi với Tiến Dũng. Số ít dùng lời lẽ khó nghe nhắm vào thủ môn này.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có trận đấu cuối cùng ở lứa tuổi U23 đáng quên khi anh mắc sai lầm trong tình huống đấm bóng cản quả đá phạt của đối phương khiến U23 Việt Nam bị thủng lưới. Sai lầm này được xem là khởi nguồn cho thất bại của U23 Việt Nam trước Triều Tiên.

HLV Park: ‘Tôi không vui, nhưng Bùi Tiến Dũng còn dằn vặt hơn’ HLV Park: ‘Tôi không vui, nhưng Bùi Tiến Dũng còn dằn vặt hơn’

TTO - Đó là nhận xét của HLV Park Hang Seo về sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng trong tình huống U23 Triều Tiên ghi bàn gỡ hòa 1-1.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên