15/09/2022 14:40 GMT+7

Cá tra Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục tại thị trường Anh do lạm phát cao kỷ lục

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Vì lạm phát tại Anh ở mức cao kỷ lục 40 năm, đó là cơ hội cho những mặt hàng có giá vừa phải. Vì thế chỉ riêng trong tháng 8, xuất khẩu cá tra sang Anh tăng hơn 3 lần, dự kiến đạt 67 triệu USD so với cùng kỳ năm 2021.

Cá tra Việt Nam tăng trưởng ngoạn mục tại thị trường Anh do lạm phát cao kỷ lục - Ảnh 1.

Cá tra Việt Nam xuất khẩu của một công ty chuyên về cá tra trong hội chợ về thủy sản - Ảnh: T.THƯƠNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ngày 15-9, một lãnh đạo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết một số nước ở châu Âu đang lạm phát và lạm phát tại Anh đang ở mức cao kỷ lục 40 năm. Do đó, thị trường tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm có giá trị cao nhường chỗ cho những mặt hàng thực phẩm có giá cả vừa phải, phù hợp với tình hình chung.

Ngoài ra, vì lệnh cấm thủy sản từ Nga và nước Anh đang thiếu cá thịt trắng, nên cá tra là mặt hàng được lựa chọn nhiều. Xuất khẩu cá tra vẫn giữ được tăng trưởng 16%, năm nay dự kiến thị trường sẽ tăng 30% so với năm 2021.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Anh đã đưa thuế nhập khẩu cá tra vào Anh năm 2022 xuống mức 0%. Và đây cũng là một trong những lý do khiến cho việc xuất khẩu mặt hàng này vào Anh tăng trưởng mạnh.

Do đó, trái với các mặt hàng tôm, cá ngừ và nhiều loại cá biển xuất khẩu sang Anh đang giảm mạnh, thì lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra sang Anh đạt gần 47 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản phẩm cá tra phi lê và cắt khúc đông lạnh chiếm 79%, cá tra chế biến chiếm 17%, còn lại là cá tra nguyên con chiếm 4%.

Chị Nguyễn Thị Vy Oanh (32 tuổi, gốc Quảng Ngãi) sống tại thành phố Birmingham, Vương quốc Anh chia sẻ: "Châu Âu đang lạm phát, mà Anh là đất nước mọi thứ giá cả hiện nay đều cao kỷ lục.

Không những người bản địa và cả những người ngoại quốc ở đây đều phải cân đối tất cả chi tiêu trong trạng thái mất cân bằng. Thay vì ăn các loại thủy hải sản nhập khẩu đắt như trước đây, tôi cũng như rất nhiều người, chọn thực phẩm vừa phải, trong đó có cá tra vì vừa túi tiền".

Xuất khẩu cá tra tăng mạnh, nguyên liệu khan hiếm Xuất khẩu cá tra tăng mạnh, nguyên liệu khan hiếm

TTO - 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cá tra đạt 894 triệu USD, tăng 89,6% so với cùng kỳ 2021. Dù thị trường cá tra thế giới đang có chiều hướng tốt, đơn hàng tăng nhưng cá nguyên liệu đang thiếu.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên