26/06/2019 12:04 GMT+7

Các hãng chip Mỹ lách lệnh cấm, vẫn bán hàng cho Huawei

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các nhà sản xuất chip của Mỹ vẫn đang bán hàng triệu USD giá trị hàng hóa cho Huawei, bất chấp lệnh cấm của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Các hãng chip Mỹ lách lệnh cấm, vẫn bán hàng cho Huawei - Ảnh 1.

Ảnh (minh họa): REUTERS

Báo New York Times ngày 25-6 (giờ Mỹ) dẫn 4 nguồn tin biết rõ về các thương vụ bán hàng này cho biết về thực tế lách lệnh cấm của nhiều hãng sản xuất chip của Mỹ.

Theo đó, các hãng dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất chip của Mỹ như Intel và Micron đã tìm nhiều cách lợi dụng điều khoản quy định về việc gắn mác hàng sản xuất tại Mỹ, lách lệnh cấm giao dịch với Huawei của chính quyền ông Trump.

Những hàng hóa do các công ty Mỹ sản xuất ở nước ngoài không phải lúc nào cũng được coi là hàng do Mỹ sản xuất. Tranh thủ "kẽ hở" đó, những linh kiện, bộ phận do các nhà sản xuất chip của Mỹ sản xuất tại nước ngoài đã bắt đầu đổ về Huawei khoảng từ 3 tuần trước.

Các đợt bán hàng này sẽ giúp Huawei tiếp tục bán các sản phẩm của họ như smartphone và máy chủ. Thực tế này cho thấy chính quyền ông Trump không dễ kiểm soát ngay cả với những công ty bị họ đánh giá tiềm ẩn nguy cơ an ninh như Huawei.

Những điều diễn ra trên thực tế cũng hé lộ các hậu quả không mong muốn có thể xảy đến từ việc thay đổi mạng lưới các quan hệ thương mại, vốn có sự gắn kết chặt chẽ với ngành công nghiệp điện tử thế giới và thương mại toàn cầu.

Nhiều nhà cung cấp Mỹ hoang mang 

Theo các nguồn tin của New York Times, việc Bộ Thương mại Mỹ ngăn chặn các hãng công nghệ nước này bán hàng cho Huawei đã làm dấy lên hoang mang trong các nhà cung cấp thiết bị viễn thông của Trung Quốc, cũng như với các đối tác cung cấp của Mỹ với công ty này.

Rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm với các quy định kiểm soát thương mại của Mỹ, theo đó dẫn tới việc phải tạm dừng việc giao hàng cho Huawei, tới khi nào các luật sư có thể làm rõ những mặt hàng nào vẫn có thể giao dịch, mặt hàng nào không.

Mọi quyết định liên quan tới các mặt hàng có thể và không thể được bán cho đối tác nước ngoài thường sẽ do Bộ Thương mại Mỹ quyết định.

Hiện tại các công ty Mỹ vẫn có thể bán những công nghệ hỗ trợ các sản phẩm hiện tại của Huawei cho tới giữa tháng 8 năm nay, theo quyết định gia hạn của chính quyền. Tuy nhiên lệnh cấm bán các linh kiện, bộ phận cho những sản phẩm trong tương lai của Huawei vẫn sẽ được thực thi sau thời gian đó.

Cũng theo các nguồn tin của New York Times, mặc dù chính quyền ông Trump đã biết về các thương vụ bán hàng lách lệnh cấm này, song giới chức Washington vẫn đang chưa thống nhất về cách xử trí. Một số vị cho rằng việc bán hàng đó đã vi phạm tinh thần của điều luật và làm suy giảm hiệu lực của những biện pháp gây sức ép với Huawei của chính quyền Mỹ.

Trong khi đó, một số khác lại ủng hộ vì cho rằng góp phần giảm nhẹ thiệt hại với các doanh nghiệp Mỹ, trong khi phải đối mặt với ảnh hưởng tiêu cực từ lệnh cấm này.

Huawei cho biết đã mua khoảng 11 tỉ USD giá trị hàng công nghệ từ các công ty Mỹ mỗi năm.

Huawei khởi kiện Bộ Thương mại Mỹ Huawei khởi kiện Bộ Thương mại Mỹ

TTO - Công ty Huawei vừa đệ đơn khởi kiện Bộ Thương mại Mỹ vì đã thu giữ vô cớ thiết bị viễn thông công ty này gửi từ Trung Quốc đến Mỹ và rồi lại đưa trở về Trung Quốc.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên