28/09/2020 10:01 GMT+7

Các ông lớn gánh lỗ như thế nào trong cuộc đua mở nhà thuốc?

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Nhằm chiếm lĩnh thị trường dược phẩm có giá trị tỉ USD, chuỗi nhà thuốc Pharmacity, Long Châu, An Khang chấp nhận gánh lỗ lớn, 'chạy đua' mở cửa hàng mới.

Các ông lớn gánh lỗ như thế nào trong cuộc đua mở nhà thuốc? - Ảnh 1.

Pharmacity liên tiếp lỗ lũy kế hàng trăm tỉ đồng do không ngừng mở cửa hàng mới - Ảnh: BÔNG MAI

Dự báo từ Công ty Nghiên cứu thị trường IBM, độ lớn thị trường dược phẩm của Việt Nam ước đạt 7,7 tỉ USD vào năm 2021 và 16,1 tỉ USD năm 2026.

Báo cáo từ CTCP Chứng khoáng Rồng Việt, toàn quốc có khoảng 30.000 hiệu thuốc lớn, nhỏ. Với thu nhập trung bình và nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng, người dân có xu hướng lựa chọn nhà thuốc hiện đại, có thương hiệu, đạt tiêu chuẩn GPP (thực hành tốt quản lý nhà thuốc).

Bên cạnh kênh phân phối chính từ các bệnh viện, ước tính có khoảng 25% doanh thu ngành dược phẩm ở Việt Nam, tương đương gần 2 tỉ USD vào năm 2021, 4 tỉ USD vào năm 2026, sẽ đổ vào thị trường bán lẻ dược phẩm qua kênh nhà thuốc.

Hiện tại các "ông lớn" ngành bán lẻ không còn ở tư thế dòm ngó mà đang tăng tốc bành trướng, chấp nhận chịu lỗ, thần tốc mở nhà thuốc.

CTCP Dược phẩm Pharmacity vừa công bố tình hình tài chính bán niên 2020 với khoản lỗ ròng sau thuế hơn 194 tỉ đồng, tăng 60% tiền lỗ so với cùng kì năm trước. Cả năm 2019, Pharmacity đã lỗ tới 265 tỉ đồng. Doanh nghiệp này tham vọng sở hữu 1.000 nhà thuốc vào năm 2021.

Đến giữ năm nay, Pharmacity đã tăng vốn sở hữu lên hơn 408 tỉ đồng, tăng hơn 300% so với cùng kì năm trước. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đã giảm từ 1,2 xuống còn 0,48.

Các ông lớn gánh lỗ như thế nào trong cuộc đua mở nhà thuốc? - Ảnh 2.

Doanh thu nhiều nhà thuốc tăng mạnh trong thời gian diễn ra COVID-19 - Ảnh: BÔNG MAI

Một đối thủ khác của Pharmacity là chuỗi nhà thuốc Long Châu thuộc CTCP bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail). Tại báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2020, mảng dược phẩm mang về cho FPT Retail doanh thu hơn 472 tỉ đồng, tăng gần 200% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Dù vậy, với chi phí giá vốn và phí hoạt động tăng mạnh, dẫn đến khoản lỗ trước thuế tăng gấp đôi lên hơn 26 tỉ đồng.

Đến giữa năm nay, trong khi tài sản mảng dược phẩm của FPT Retail tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước lên 486 tỉ đồng, thì khoản nợ phải trả lại tăng đến 4 lần lên trên 468 tỉ đồng. Cùng thời điểm này, mảng thiết bị tin học, điện thoại... chịu trọng trách gồng gánh nhờ lãi trước thuế gần 217 tỉ đồng.

Với lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 trên báo tài chính hợp nhất giảm tới 90% (âm 142 tỉ đồng) so với cùng kỳ 2019, FPT Retail lý giải một trong những nguyên nhân đến từ việc FPT Long Châu tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng thêm 101 cửa hàng so với cuối quý 2-2019 (cuối quý 2-2020 có tổng 135 cửa hàng).

"Do FPT Long Châu đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng chuỗi dẫn đến chi phí tăng", ông Hoàng Trung Kiên (tổng giám đốc FPT Retail) thay mặt đơn vị giải trình kết quả kinh doanh.

Tại đại hội cổ đông vừa qua, đại diện FPT Retail tiết lộ chuỗi Long Châu đang là động lực tăng trưởng chính cho doanh nghiệp với kế hoạch mở rộng vào năm 2020 là 220 cửa hàng.

Chi phí mở 1 nhà thuốc Long Châu dao động từ 400 triệu đến 1 tỉ đồng. Trung bình thời gian hòa vốn của 1 nhà thuốc Long Châu là 6 tháng, dự kiến đến năm 2022 Long Châu sẽ hòa vốn.

Điểm thuận lợi được FPT Retail chỉ ra là biên lợi nhuận gộp của mảng dược phẩm cao hơn mảng di động khoảng 3%.

Sau khoảng thời gian khá trầm lắng, chuỗi nhà thuốc An Khang của CTCP Thế giới di động đang tăng tốc trở lại. Doanh nghiệp này cho hay đang sắp xếp 6/25 cửa hàng "5 tỉ" Bách hóa xanh đi cùng mô hình nhà thuốc An Khang.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2020, Thế giới di động đã đầu tư hơn 62 tỉ đồng vào nhà thuốc An Khang trong 6 tháng qua, đồng thời gánh lỗ thêm hơn 8 tỉ đồng.

Hiện tại, bán dược phẩm vẫn là mảnh đất màu mỡ khiến nhiều doanh nghiệp thèm muốn. Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á chỉ ra, mức chi tiêu cho thuốc bình quân đầu người của người Việt vào năm 2020 khoảng 85 USD và tăng lên 163 USD vào năm 2025.

IMS Health cũng cho biết Việt Nam được xếp vào nhóm Pharmerging Markets - nhóm 17 nước có mức tăng trưởng ngành dược phẩm cao nhất thế giới.

Trước dịch Efferalgan 48.000 đồng/hộp, đang dịch nhà thuốc bán 80.000 đồng Trước dịch Efferalgan 48.000 đồng/hộp, đang dịch nhà thuốc bán 80.000 đồng

TTO - Thuốc Efferalgan (dạng sủi hạ sốt) và trước đó là thuốc chữa sốt rét đều được một số nhà thuốc ở TP.HCM lợi dụng dịch COVID-19, ‘đục nước béo cò’ tăng giá.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên