13/12/2018 20:22 GMT+7

Các trụ cột xuất hiện ở Hà Nội, 'hổ Malaysia mọc thêm cánh'

NGUYÊN KHÔI - NGUYỄN KHÁNH
NGUYÊN KHÔI - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Tối 13-12, các cầu thủ Malaysia đã có buổi tập đầu tiên sau khi đến Hà Nội vào buổi sáng cùng ngày, mặc dù thời tiết rất khá lạnh nhưng các cầu thủ Malaysia thích ứng khá nhanh.

Tại buổi tập đầu tiên tại Hà Nội vào tối 13-12, hậu vệ trái Syazwan Andik (số 6) và trung vệ Aidil Zafuan (số 7) hai trụ cột của Malaysia vắng mặt tại trận chung kết lượt đi vì chấn thương đã luyện tập bình thường.

Bên cạnh đó, Malaysia còn có sự phục vụ trở lại của hậu vệ cánh phải Syahmi Safari. Syahmi Safari trở lại sau án treo giò vì thẻ phạt ở trận đấu bán kết lượt về với Thái Lan.

Sau trận hoà VN 2-2, HLV Tan Cheng Hoe từng thừa nhận vắng hai cầu thủ này khiến lối chơi của Malaysia gặp nhiều khó khăn. Về phía đội chủ nhà Việt Nam, tại buổi tập chiều nay, Trung vệ Quế Ngọc Hải đã bị chấn thương nhẹ và phải tập riêng với Văn Toàn. Tại trận đấu vòng bảng, Malaysia từng thua Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình với tỉ số 0-2.

Các trụ cột xuất hiện ở Hà Nội, hổ Malaysia mọc thêm cánh - Ảnh 2.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa Malaysia và Việt Nam dường như không làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của các cầu thủ Malaysia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các trụ cột xuất hiện ở Hà Nội, hổ Malaysia mọc thêm cánh - Ảnh 3.

Hậu vệ cánh phải Syahmi Safari (số 4) trở lại sau án treo giò - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các trụ cột xuất hiện ở Hà Nội, hổ Malaysia mọc thêm cánh - Ảnh 4.

Hậu vệ trái Syazwan Andik (số 6) là trụ cột quan trọng của Đội tuyển Malaysia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các trụ cột xuất hiện ở Hà Nội, hổ Malaysia mọc thêm cánh - Ảnh 5.

Trung vệ Aidil Zafuan (số 7) đã có thể chạy với cường độ mạnh và tập luyện chung với các đồng đội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

NGUYÊN KHÔI - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên