29/03/2020 18:57 GMT+7

Cách ly, phun khử trùng chung cư 400 hộ có người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Ngày 29-3, lực lượng chức năng đã cách ly, phun khử khuẩn tại một tòa chung cư hơn 400 hộ dân tại đường Hoàng Đạo Thúy (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có một người được xác nhận nhiễm COVID-19.

Cách ly, phun khử trùng chung cư 400 hộ có người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 1.

Tòa nhà 34T phố Hoàng Đạo Thúy, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội được cách ly để phun khử trùng - Ảnh: NAM TRẦN

Trong ngày 29-3, cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, bố trí lực lượng để cách ly tòa nhà 34T trên đường Hoàng Đạo Thúy (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Mọi hoạt động ra vào tòa nhà đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

Công an, nhân viên y tế cũng như lực lượng phụ trách tòa nhà cũng có mặt để nhắc nhở người dân thực hiện việc cách ly và khử trùng.

Được biết, tòa nhà 34T có 408 hộ dân, tương ứng với 806 nhân khẩu, trong đó có 33 nhân khẩu là người nước ngoài đang sinh sống.

Chiều cùng ngày, gần 10 nhân viên y tế đã được cử tới phun khử trùng cả phía trong và ngoài tòa nhà. 

Cách ly, phun khử trùng chung cư 400 hộ có người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 2.

Nhân viên y tế pha dung dịch để khử trùng tòa nhà - Ảnh: NAM TRẦN

Cách ly, phun khử trùng chung cư 400 hộ có người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 3.

Biết tin tòa nhà bị cách ly, nhiều người thân của cư dân sinh sống tại tòa nhà 34T đã mang nhu yếu phẩm tới tiếp ứng. Đồ gửi đến sẽ ghi tên tuổi người nhận, địa chỉ từng phòng, đặt ở một chiếc bàn bên ngoài tòa nhà và sẽ được cư dân xuống lấy - Ảnh: NAM TRẦN

Cách ly, phun khử trùng chung cư 400 hộ có người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 4.

Một vài chiếc giường tầng lắp ráp ngay lập tức được tăng cường vào trong tòa nhà để phục vụ công tác cách ly - Ảnh: NAM TRẦN

Cách ly, phun khử trùng chung cư 400 hộ có người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 5.

Các nhân viên y tế khử trùng tòa nhà trong buổi chiều 29-3 - Ảnh: NAM TRẦN

Cách ly, phun khử trùng chung cư 400 hộ có người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 6.

Nhân viên y tế khử trùng cho nhau và tháo bảo hộ trước khi rời khỏi khu vực cách ly của tòa nhà - Ảnh: NAM TRẦN

Cách ly, phun khử trùng chung cư 400 hộ có người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội - Ảnh 7.

Một nhân viên y tế với lớp phủ dày dung dịch khử trùng chuẩn bị ra khỏi khu cách ly sau khi làm nhiệm vụ xong - Ảnh: NAM TRẦN

Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước Binh chủng Hóa học phun khử trùng ổ dịch nguy hiểm nhất cả nước

TTO - Chiều và tối 28-3, Binh chủng Hóa học đã phun khử trùng toàn bộ khu vực Bệnh viện Bạch Mai, nơi đang được coi là ổ dịch COVID-19 lớn và nguy hiểm nhất nước hiện nay.

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên