23/03/2008 21:19 GMT+7

Cảm biến tí hon phát hiện bom tự chế

TRƯỜNG THỊNH (Theo Science Daily)
TRƯỜNG THỊNH (Theo Science Daily)

TTO - Một nhóm các nhà hóa học và vật lý học Trường ĐH California (Mỹ) vừa chế tạo thành công chip cảm biến tí hon và "siêu rẻ", có thể phát hiện dấu vết của hydrogen peroxide, hóa chất thường được sử dụng trong các loại thuốc nổ tự chế.

gHV2IzxV.jpgPhóng to
Cảm biến hydrogen peroxide chỉ lớn hơn một đồng xu
TTO - Một nhóm các nhà hóa học và vật lý học Trường ĐH California (Mỹ) vừa chế tạo thành công chip cảm biến tí hon và "siêu rẻ", có thể phát hiện dấu vết của hydrogen peroxide, hóa chất thường được sử dụng trong các loại thuốc nổ tự chế.

Theo các nhà nghiên cứu, cảm biến điện tử này có thể phát hiện hydrogen peroxide với liều lượng nhỏ hơn hàng triệu lần so với một quả bom thông thường. Nó cũng có thể giúp giám sát hơi hydrogen peroxide độc trong các nhà máy sản xuất, góp phần cải thiện sức khỏe cho những công nhân làm việc trong môi trường độc hại.

Do ít bị ảnh hưởng bởi hơi nước, cảm biến này có thể được sử dụng trong công nghiệp và các ứng dụng khác trong đời sống. Nếu được sản xuất hàng loạt, giá thành của nó chỉ khoảng 1 USD, với những tính năng hoàn toàn tương tự các cảm biến to lớn hiện nay có giá hàng ngàn USD.

Loại bom làm từ hydrogen peroxide đã giết chết hơn 50 người và làm bị thương hơn 700 người trên ga tàu điện ngầm London vào ngày 7-7-2005.

TRƯỜNG THỊNH (Theo Science Daily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên