25/06/2021 21:15 GMT+7

Campuchia lần đầu phát hiện loài mang quý hiếm

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Loài mang có nguy cơ tuyệt chủng lần đầu được phát hiện tại Campuchia vào ngày 25-6.

Campuchia lần đầu phát hiện loài mang quý hiếm - Ảnh 1.

Con mang được phát hiện tại Vườn quốc gia Virachey của Campuchia - Ảnh: AFP

Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Môi trường Campuchia Neth Pheaktra cho biết con mang này được một camera giấu kín ở Vườn quốc gia Virachey (tỉnh Ratanakiri) ghi lại vào tháng 4.

Các nhà chức trách gần đây mới phát hiện con vật quý hiếm sau khi thu lại camera và rà soát những cảnh quay kéo dài hàng tháng trời, nơi vốn là địa điểm khai thác gỗ trái phép.

"Đây là tin vui nhất đối với đất nước chúng tôi và toàn thế giới khi một loài sinh vật quý hiếm và cực kỳ nguy cấp như vậy được phát hiện tại Campuchia - ông Pheaktra nói - Đây là kết quả tích cực của chính sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của chính phủ".

Mang có tên khoa học là Muntiacus vuquangensis, nằm trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), xếp loại cực kỳ nguy cấp và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Loài mang lần đầu tiên được tìm thấy trong các khu rừng giữa hai nước Việt Nam và Lào vào năm 1994.

Năm 2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, Việt Nam cho biết máy bẫy ảnh của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WFF) đã chụp lại hình ảnh hai con mang lớn (một đực, một cái) tại tỉnh Quảng Nam.

Việt Nam phát hiện loài mang quý hiếm tưởng tuyệt chủng Việt Nam phát hiện loài mang quý hiếm tưởng tuyệt chủng

TTO - 'Lần đầu chúng tôi phát hiện trong khu bảo tồn có loài mang đặc hữu, quý hiếm nhờ bẫy ảnh. Cùng với sự tuyệt vời trên cả mong đợi này, còn ghi nhận thêm 30 loài rất quý hiếm khác nữa'.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên