09/09/2020 18:28 GMT+7

Cán bộ, đảng viên, các cấp ủy có trách nhiệm đọc và làm theo báo Đảng

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Lê Mạnh Hùng, phải xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng thành hoạt động thường xuyên.

Cán bộ, đảng viên, các cấp ủy có trách nhiệm đọc và làm theo báo Đảng - Ảnh 1.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.ĐIỂU

Ngày 9-9, Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo, tạp chí của Đảng, lãnh đạo nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các báo cáo viên từ địa phương đã đóng góp ý kiến về công tác tuyên truyền, báo chí hiện nay, về công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị…

Ông Lê Mạnh Hùng, trong phát biểu kết luận hội nghị, đã có một số đề nghị về công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng…

Trong đó, ông Hùng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan tham mưu công tác thông tin tuyên truyền, ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị, tạo sự chuyển biến sâu sắc về mặt nhận thức trong cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị.

Ông cũng đề nghị cán bộ, đảng viên cần phải xác định rõ việc nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của mình.

Đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương nói cần xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp.

Đối với hội nhà báo các cấp từ trung ương đến địa phương, cần nâng cao tính chủ động, hiệu quả công tác của hội, nâng cao nhận thức của hội viên về vai trò, trách nhiệm, đạo đức công dân, đạo đức nghề nghiệp của hội viên, người làm báo.

Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam cần hướng dẫn các cấp hội nhà báo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên; quan tâm hơn nữa công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, người làm báo cả nước; nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong các cấp hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội…

Tuyên dương 90 gương đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu trong học tập, làm theo lời Bác Tuyên dương 90 gương đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu trong học tập, làm theo lời Bác

TTO - 90 đảng viên trẻ tiêu biểu của thủ đô là những tấm gương, câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân, với nước. Dù ở vị trí nào, họ luôn phát huy phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu, sáng tạo trong mọi việc.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên