20/10/2020 14:16 GMT+7

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh ưu tiên số 1 là bảo đảm an toàn cho hồ Kẻ Gỗ tại buổi kiểm tra hồ này trưa 20-10. Tại Hà Tĩnh, mưa đã ngớt nhưng nước lũ rút rất chậm.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn trưa 20-10 - Video: DANH TRỌNG

Ngày 20-10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra tình hình hồ Kẻ Gỗ, tình hình ngập lụt.

Phát biểu khi kiểm tra hồ Kẻ Gỗ, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh bảo đảm an toàn hồ Kẻ Gỗ là nhiệm vụ số 1. Trong vận hành, vừa phải giữ được nước ngọt nhưng phải bảo đảm mức nước an toàn.

Phó thủ tướng yêu cầu hết sức linh hoạt, không chủ quan trong vận hành hồ. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp địa phương và cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi để có phương án ứng phó. Tập trung theo dõi toàn bộ các tuyến đập, chỗ nào có sự cố xử lý kịp thời.

Qua kiểm tra và báo cáo của lãnh đạo tỉnh, khẳng định hồ Kẻ Gỗ an toàn, cả về quản lý, vận hành với quy trình chặt chẽ, khoa học; an toàn về thiết kế hồ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, thời điểm 11h cùng ngày mực nước ở mức 32,6m

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 2.

Hồ Kẻ Gỗ xả tràn vào trưa 20-10 - Ảnh: DANH TRỌNG

Thông tin từ Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết từ tối qua đến sáng 20-10, khu vực hồ Kẻ Gỗ mưa nhỏ nên mực nước lũ lên không lớn so với ngày hôm qua. Đến đầu giờ sáng nay, lượng xả lũ qua tràn Dốc Miếu chỉ còn 790m³/s.

Tuy hồ Kẻ Gỗ đã giảm xả tràn nhưng khu vực các huyện lân cận vẫn còn ngập úng cục bộ. Nhiều tài sản, nhà cửa của người dân vẫn đang chìm trong nước

Trước tình trạng lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân Hà Tĩnh, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác trung ương đã thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ đồng bào vùng lũ Cẩm Xuyên.

Đến chiều 20-10, các đoàn cứu trợ vẫn đang đưa mì gói, nước uống, lương khô vào cho bà con vùng lũ Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đây là những nơi ngập lụt nặng nề nhất tại tỉnh Hà Tĩnh.

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ xả tràn do Tuổi Trẻ Online ghi nhận trưa 20-10:

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 3.

Hồ Kẻ Gỗ là hồ nước nhân tạo tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên và là hồ lớn nhất ở Hà Tĩnh - Ảnh: DANH TRỌNG

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 4.

Từ ngày 17-10, hồ Kẻ Gỗ đã phải xả tràn do mưa lớn - Ảnh: DANH TRỌNG

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 5.

Ba ngày qua, hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả kết hợp với mưa lớn kéo dài làm nhiều khu vực hạ du bị ngập lụt - Ảnh: DANH TRỌNG

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 6.

Đến đầu giờ sáng 20-10, do mưa giảm nên lượng xả lũ qua tràn Dốc Miếu chỉ còn 790m³/s - Ảnh: DANH TRỌNG

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, thời điểm 11h ngày 20-10 cùng ngày mực nước ở mức 32,6m - Ảnh: DANH TRỌNG

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 8.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu hết sức linh hoạt, không chủ quan trong vận hành hồ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp địa phương và cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi để có phương án ứng phó. Tập trung theo dõi toàn bộ các tuyến đập, chỗ nào có sự cố xử lý kịp thời - Ảnh: DANH TRỌNG

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 9.

Trưa 19-10, mưa trên hồ Kẻ Gỗ đã giảm nhiều - Ảnh: DANH TRỌNG

Cận cảnh hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh trong tâm lũ - Ảnh 10.

Đường lên hồ Kẻ Gỗ từ đường tránh TP Hà Tĩnh bị ngập lụt, chia cắt. Người dân liều mình băng qua dòng nước xiết để về nhà qua đoạn đường này chiều 20-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

Mưa giảm, hồ Kẻ Gỗ giảm xả tràn, dân Hà Tĩnh chờ nước rút từng giờ Mưa giảm, hồ Kẻ Gỗ giảm xả tràn, dân Hà Tĩnh chờ nước rút từng giờ

TTO - Do lượng mưa khu vực hồ Kẻ Gỗ giảm nên lượng xả lũ qua tràn chỉ còn 790m³/s. Người dân các vùng ngập lụt hạ du đang chờ nước rút từng giờ.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên