25/01/2019 16:11 GMT+7

Căn hộ siêu sang ở Mỹ giá 238 triệu USD, tin nổi không?

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Tỉ phú đầu cơ Ken Griffin đã bỏ ra 238 triệu USD, tương đương hơn 5.000 tỉ đồng VN, để mua một căn hộ tại thành phố New York.

Căn hộ siêu sang ở Mỹ giá 238 triệu USD, tin nổi không? - Ảnh 1.

Hai tòa nhà chọc trời ở New York đang trong quá trình xây dựng. Đây là nơi chứa căn hộ đắt nhất thế giới mà tỉ phú Griffin đã mua - Ảnh: REUTERS

Người phát ngôn của ông Griffin xác nhận tỉ phú này đã mua căn hộ trên, nằm trong khu dân cư cao cấp 220 Central Park South, một tòa nhà chọc trời ở trung tâm Manhattan.

Đài CNN ngày 24-1 cho biết căn hộ này rộng khoảng 2.200 mét vuông chiếm vài tầng trong tòa nhà trên, do kiến trúc sư Robert A.M. Stern thiết kế và được công ty Vornado Realty Trust phát triển.

Chi đậm 238 triệu USD cho nơi an cư này, ông Griffin nghiễm nhiên trở thành người đưa ra mức giá cao nhất cho một căn nhà tại Mỹ.

Vào năm 2014, kỷ lục cũ cũng thuộc về một căn nhà ở New York với giá 137 triệu USD, theo Miller Samuel, một công ty tư vấn thẩm định và bất động sản chuyên theo dõi doanh số bán nhà xa xỉ từ 50 triệu USD trở lên.

Giám đốc điều hành của công ty, ông Jonathan Miller, trong khi đó lưu ý rằng việc theo dõi những ngôi nhà siêu đắt này không hẳn phải đạt độ chính xác tuyệt đối. Bởi vì cứ vài ngày lại có thể xuất hiện một thông tin về ngôi nhà đắt nhất cả nước, hoặc đắt nhất một tiểu bang nào đó. 

Nhưng trên thực tế đó toàn là căn được chào bán mà thôi. Và thực tế từ năm 2014, giá căn hộ 238 triệu USD nêu trên cũng được chào tới 250 triệu.

Ông Griffin, người đang giữ kỷ lục mua nhà, là nhà sáng lập Citadel, một công ty quỹ đầu cơ trụ sở ở Chicago (Mỹ). Hiện Forbes ước tính tài sản của Griffin là 9,9 tỉ USD.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên