02/12/2013 09:50 GMT+7

Canada bắt kỹ sư làm gián điệp cho Trung Quốc

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Một kỹ sư hàng hải người Canada vừa bị bắt giữ vì bí mật truyền thông tin đóng tàu nhạy cảm cho Trung Quốc.

73N1o7KH.jpgPhóng to
Bà Jennifer Strachan, người đứng đầu Cảnh sát hoàng gia Canada thông báo việc bắt giữ nghi phạm gián điệp - Ảnh: Canadian Press

Chính quyền Toronto cho biết ông Qing Quentin Huang, 53 tuổi, đã thu thập nhiều thông tin về việc đóng tàu tuần tra, tàu khu trục, tàu phụ trợ hải quân, tàu nghiên cứu khoa học, tàu phá băng cho phía Trung Quốc.

Ông Huang hiện là kỹ sư hàng hải của công ty Lloyd's Register (có trụ sở ở Anh), nhà thầu phụ của công ty đóng tàu lớn nhất Canada Irving Shipbuilding.

Ông Huang bị bắt hôm 30-11 và bị truy tố một ngày sau đó theo đạo luật An ninh thông tin của Canada với hai tội danh liên quan đến việc tiết lộ thông tin mật cho nước ngoài. Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết nghi phạm này hoạt động đơn độc.

Theo người đứng đầu RCMP Jennifer Strachan, việc tiết lộ thông tin về chính sách đóng tàu sẽ giúp nước ngoài chiếm được lợi thế về chiến lược, quân sự và cạnh tranh với Canada.

Ông Huang sẽ ra tòa vào ngày 4-11 sắp tới. Mức án cao nhất dành cho tội danh này có thể lên đến tù chung thân.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên