Các công ty của Hàn Quốc và Mỹ như Samsung, Hyundai, General Motors, và Netflix đã ký thỏa thuận đầu tư quan trọng trị giá hàng tỉ USD trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
TTO - Thủ tướng Úc Anthony Albanese kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Úc để cải thiện quan hệ hai nước. Ông đánh giá cuộc hội đàm cấp bộ trưởng đầu tiên của hai nước trong gần 3 năm là "điều tốt".
TTO - Sáng 9-10 (giờ Việt Nam), Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai đã có cuộc điện đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc để thảo luận về các cam kết thương mại song phương giai đoạn một của Bắc Kinh.
TTO - Bắc Kinh kêu gọi hợp tác thúc đẩy thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, sau khi các quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc tổ chức cuộc đàm phán trực tuyến 'thẳng thắn' đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.
TTO - Bà Katherine Tai, người Mỹ gốc Đài Loan, được đề cử làm đại diện thương mại Mỹ, cho biết bà ủng hộ sử dụng thuế quan làm 'công cụ hợp pháp' đối phó Trung Quốc. Bà nói Bắc Kinh cần thực hiện cam kết trong thỏa thuận thương mại.
TTO - Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất dành cho hàng nông nghiệp Mỹ trong năm tài khóa 2021, theo sau là Canada và Mexico.
TTO - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 8-12 chỉ trích Trung Quốc không tuân thủ quy định thương mại quốc tế và tuyên bố nước này là 'mối đe dọa quân sự và kinh tế hàng đầu tại châu Á.
TTO - Mỹ đã áp lệnh cấm xuất khẩu cho nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc SMIC, sau khi Washington kết luận việc này có "rủi ro không thể chấp nhận được", với lý do thiết bị cung cấp cho hãng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự.
TTO - Trong lúc truyền thông Nhà nước Trung Quốc hân hoan với phán quyết 66 trang của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 'sẽ làm gì đó với WTO vì đã để Trung Quốc thoát khỏi tội mưu sát'.
TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không kéo dài hạn chót buộc ứng dụng Trung Quốc Tiktok phải bán cho một công ty Mỹ.
TTO - Các công ty Mỹ ở Trung Quốc ngày càng cảm thấy bi quan về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, nhưng rất ít công ty muốn rút hoạt động kinh doanh khỏi nền kinh tế thứ hai thế giới.
TTO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch chốt các quy định cấm chính phủ mua sản phẩm và dịch vụ từ bất cứ công ty nào sử dụng hàng của 5 công ty Trung Quốc trong đó bao gồm Huawei, Hikvision và Dahua.
TTO - Viết trên Twitter ngày 22-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vẫn được giữ 'toàn vẹn'.
TTO - Bức tranh kinh tế và chính trị toàn cầu đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý, khi tình hình dịch bệnh ngày càng khiến các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, tìm cách 'giãn cách xã hội' với Trung Quốc.
TTO - Các nhà làm luật và quan chức Mỹ đang soạn thảo đề xuất nhằm thúc giục doanh nghiệp Mỹ di dời hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc hoặc tìm các nhà cung cấp khác bên ngoài Trung Quốc.
TTO - Chính quyền ông Trump nhận thấy hàng tỉ USD từ các quỹ hưu trí dành cho nhân viên liên bang Mỹ sẽ sớm được đem đi đầu tư vào các công ty Trung Quốc, vốn đặt ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ.
TTO - Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 11-5 tiết lộ các cố vấn thương mại của chính phủ nước này đã thúc giục Bắc Kinh hủy thỏa thuận giai đoạn 1 với Mỹ để đàm phán lại một thỏa thuận mới, có lợi hơn.
TTO - Tổng thống Trump tỏ ra nghi ngờ về thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã đạt được với Trung Quốc, trái ngược thái độ của các quan chức Mỹ. Ông Trump nói đang trong một "thời kỳ khó khăn" với Trung Quốc.
TTO - Triển vọng Trung Quốc thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ đã bị phủ bóng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Các số liệu mới được công bố gần đây cho thấy Bắc Kinh vẫn chưa mua đáng kể hàng hóa Mỹ như đã cam kết.
TTO - Giữa tâm bão virus corona, nền kinh tế Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề và khó đáp ứng cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ.