28/09/2020 18:35 GMT+7

Cảnh giác thủ đoạn mới, dùng cốc sạc USB phá kính ôtô để trộm cắp

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM đã bắt nghi phạm sử dụng thủ đoạn mới: dùng cốc sạc USB phá kính ôtô để trộm cắp tài sản.

Cảnh giác thủ đoạn mới, dùng cốc sạc USB phá kính ôtô để trộm cắp - Ảnh 1.

Phạm Thế Uyên cùng tang vật - Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 28-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thế Uyên (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-9, Phạm Thế Uyên lái xe máy hiệu Exciter đi trên đường thì phát hiện một ôtô (không người trông coi) đang đậu tại khu vực cổng sau Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tân Phong, quận 7).

Tiếp cận ôtô, Uyên thấy trong xe có một laptop để ở dãy ghế sau. Uyên dừng xe, đi bộ lại, dùng cốc sạc USB phá bể kính cửa sau ôtô lấy trộm laptop rồi lên xe máy tẩu thoát.

Lúc này, tổ công tác Công an quận 7 đang tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phát hiện khống chế, bắt giữ Uyên cùng tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, Uyên thừa nhận dùng cốc sạc USB phá kính ôtô trộm cắp laptop.

Theo Công an quận 7, cốc sạc USB kiêm dụng cụ thoát hiểm được trang bị cho ôtô để phá kính xe khi gặp sự cố, tai nạn (lúc ấn mạnh vào mặt kính, mũi đinh bắn ra bằng lò xo nén mạnh ở đầu cốc sạc làm bể kính).

Đây là thủ đoạn phạm tội mới để trộm cắp tài sản, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác.

Xóa sổ nhóm trộm liên tỉnh chuyên phá kính ôtô để trộm Xóa sổ nhóm trộm liên tỉnh chuyên phá kính ôtô để trộm

TTO - Chiều tối 14-5, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt nhóm trộm liên tỉnh chuyên phá kính ôtô để trộm cắp tài sản.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên