01/04/2019 11:47 GMT+7

Cấp, đổi hộ chiếu - quá đơn giản

ÁI NHÂN
ÁI NHÂN

TTO - Việc cấp, đổi hộ chiếu cho người dân của Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã đơn giản hóa rất nhiều do được áp dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Cấp, đổi hộ chiếu - quá đơn giản - Ảnh 1.

Các bàn tiếp nhận hồ sơ cấp đổi hộ chiếu - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 29-3 tại trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh, bà Nguyễn Hồng Hạnh (48 tuổi, ngụ P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) đi đổi hộ chiếu cũ đã hết hạn. Bà Hạnh được cán bộ tiếp dân hướng dẫn đến các máy vi tính bố trí tại sảnh để thực hiện khai hồ sơ trực tuyến.

Chỉ mất vài phút để bà Hạnh hoàn tất điền thông tin vào hồ sơ trực tuyến và bấm nút gửi chuyển thông tin đến hệ thống xử lý của phòng. Sau đó bà xếp hàng lấy số thứ tự tự động để chụp hình thẻ.

Sau khi chụp xong bà đến bàn lấy tờ khai (bản giấy) đã được cán bộ in sẵn có kèm hình chụp để nộp và lấy biên nhận. Xếp sau bà Hạnh là anh Phương Thanh Tùng (35 tuổi, ngụ P.2, Q.Tân Bình) cũng đã khai tờ khai điện tử, đợi đến lượt nộp hồ sơ.

Đó là quy trình quen thuộc mà người dân đi cấp, đổi hộ chiếu thực hiện từ việc áp dụng khai hồ sơ trực tuyến (dịch vụ hành chính công mức độ 3) từ tháng 8-2015 đến nay.

"Sau khi khai trực tuyến (bằng điện thoại, máy tính), hồ sơ và thông tin sẽ được chuyển về phòng quản lý xuất nhập cảnh. Người dân chỉ phải đến phòng để chụp hình, lấy số thứ tự, nộp hồ sơ. Khi có biên nhận, người dân có thể đăng ký dịch vụ bưu điện chuyển phát kết quả tận nhà, nơi làm việc.

Sau 12 giờ từ khi nộp hồ sơ, người dân có thể tra cứu thông tin tình trạng giải quyết hồ sơ ngay tại website hoặc thông qua dịch vụ tin nhắn SMS, hộp thư thoại. Với cách làm này, thủ tục làm hộ chiếu giảm từ 15 ngày xuống còn 8 ngày làm việc..." - thượng tá Phạm Ngọc Tiến, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, cho hay.

Hơn 99% hồ sơ được giải quyết đúng hẹn

Theo thượng tá Phạm Ngọc Tiến - trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, những tháng tết, mùa hè, cao điểm về du lịch, lượng hồ sơ tiếp nhận tăng lên, mỗi ngày từ 1.200-2.000 hồ sơ. Năm 2018, phòng tiếp nhận gần 347.000 hồ sơ (trong đó hồ sơ khai trực tuyến chiếm gần 79%), trả kết quả đúng hẹn gần 343.000.

Quý 1-2019, phòng tiếp nhận hơn 56.000 hồ sơ (hồ sơ khai trực tuyến chiếm gần 84%). Trả kết quả trực tiếp cho người dân hơn 30%, số còn lại nhận qua bưu điện. Với những cố gắng trên nhiều năm qua, phòng giải quyết đúng hẹn hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu đạt trên 99%; hồ sơ cấp đổi thị thực, gia hạn lưu trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài đạt 100%.

TP.HCM triển khai thủ tục cấp đổi hộ chiếu qua mạng Internet TP.HCM triển khai thủ tục cấp đổi hộ chiếu qua mạng Internet

TTO - Đây là một thay đổi mới giúp người dân thuận tiện hơn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh bởi có thể đăng ký khai hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu phổ thông trực tuyến trên mạng Internet.

ÁI NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên