27/07/2021 13:44 GMT+7

Olympic 2020 ngày 27-7: Các VĐV Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thành công

H.D.
H.D.

TTO - Ở ngày thi đấu 27-7 của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2020, các VĐV Hoàng Thị Duyên, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Tiến Minh đã rất cố gắng như đều không đạt được kết quả như mong đợi.

Olympic 2020 ngày 27-7: Các VĐV Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thành công - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Ở hạng cân 59 kg nữ môn cử tạ, đô cử Hoàng Thị Duyên đạt tổng cử 208 kg (cử giật 95 kg và cử đẩy 113 kg). Tuy nhiên, thành tích này chỉ giúp Duyên đứng thứ 5 và không thể chạm tay tới tấm huy chương cao quý.

Sau đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tham gia đợt bơi thứ 2 vòng loại 800m tự do nam. Anh về đích thứ 2 với thành tích 7 phút 54,16 giây. Thành tích này giúp Huy Hoàng đứng 20/33 VĐV tham dự vòng loại và không thể giành quyền vào chung kết.

Tay vợt cầu lông Nguyễn Tiến Minh kết thúc ngày thi đấu 27-7 của thể thao VN với thất bại 0-2 (14-21,18-21) trước Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan). Như vậy, Tiến Minh khép lại kỳ Olympic thứ 4 trong sự nghiệp với 2 trận toàn thua ở vòng bảng. 

DIỄN BIẾN CHÍNH NGÀY THI ĐẤU 27-7:

19h12, kết thúc ván đấu thứ 2, Tiến Minh để thua đối thủ 18-21, qua đó thua chung cuộc 0-2 và nói lời chia tay Olympic 2020.

18h48, kết thúc ván đầu tiên. Tiến Minh để thua Dwicahyo Ade Resky 14-21. 

18h29, trận đấu giữa Tiến Minh và Dwicahyo Ade Resky đã bắt đầu.

19h05, vòng loại 800m tự do kết thúc. Với thành tích 7 phút 54,16 giây, Huy Hoàng xếp hạng 20/33 VĐV.

Olympic 2020 ngày 27-7: Các VĐV Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thành công - Ảnh 2.

Nguyễn Huy Hoàng ở đợt thứ 2 vòng loại 800m tự do - Ảnh: REUTERS

18h40, Huy Hoàng xuất sắc về nhì đợt bơi thứ 2 vòng loại 800m tự do nam với thời gian 7 phút 54,16 giây. Anh sẽ chờ đợi các VĐV khác thi đấu hết để xem anh có thể vượt qua vòng loại hay không.

Huy Hoàng xuất phát khá tốt. Kể từ sau 100m đầu tiên, Huy Hoàng luôn xuất hiện trong nhóm 3 VĐV dẫn đầu. Ở 100m cuối, Huy Hoàng đã có màn nước rút khá tốt để kết thúc đợt bơi vòng loại ở vị trí thứ 2 với thành tích 7 phút 54,16 giây.

Thành tích này kém chuẩn Olympic Huy Hoàng từng đạt được là 7 phút 52,74 giây. Do có 34 VĐV tranh tài và chỉ chọn 8 VĐV vào chung kết, hy vọng đi tiếp của kình ngư Việt Nam tương đối mong manh.

18h30, Nguyễn Huy Hoàng đã bắt đầu thi đấu vòng loại 800m tự do. Anh bơi ở đường số 5 lượt bơi thứ 2.

Thông tin trước giờ thi đấu của Huy Hoàng

Hôm nay (27-7), Huy Hoàng sẽ bước vào thi đấu vòng loại 800m tự do, đây là nội dung sở trường mà anh đang là đương kim vô địch Olympic trẻ. Nếu so thành tích với các đối thủ đang có mặt tại Nhật Bản, Huy Hoàng chỉ khiêm tốn xếp thứ 26 trong 34 VĐV. Tuy nhiên, kỷ lục của Huy Hoàng (cũng là kỷ lục Việt Nam) ở nội dung 800m tự do là 7 phút 50,20 giây được anh thiết lập tại Olympic trẻ 2018 tại Argentina.

Nhưng cho dù đạt lại đỉnh của mình ở nội dung này, việc vượt qua vòng loại đối với Huy Hoàng cũng là điều cực khó. Nói vậy bởi người đứng nhất vòng đấu loại để giành vé đến Nhật Bản là Paltrinieri Gregorio (Ý) có thành tích 7 phút 39,27 giây. Người đứng thứ 8 (vị trí cuối cùng giành suất vào chung kết) trong số những VĐV có mặt tại Olympic Tokyo là Hafnaoui Admed (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng có thành tích 7 phút 45,54 giây.


15h27, môn cử tạ hạng cân 59 kg đã kết thúc. Đoạt HCV là đô cử người Đài Loan Kuo Hsing-chun với tổng cử 234 kg và phá kỉ lục Olympic của chính mình. Ngoài việc phá kỉ lục tổng cử, Kuo Hsing-chun còn phá kỉ lục cử giật (103kg) và cử đẩy (133kg). HCB thuộc về VĐV Polina Guryeva (Turkmenistan) còn HCĐ thuộc về đô cử Mikiko Andoh (Nhật Bản).

15h14, ở lần cử đẩy cuối cùng, Duyên đang ký lại mức tạ 119kg. Tuy nhiên, cô đã không thành công. Như vậy, thành tích tổng cử của Duyên chỉ là 208 kg và không thể giành huy chương Olympic.

Olympic 2020 ngày 27-7: Các VĐV Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thành công - Ảnh 4.

Hoàng Thị Duyên không thể chinh phục mức tạ 119 kg. Ảnh: REUTERS

15h11,  lần cử đẩy thứ 2, Duyên đăng ký mức tạ 119 kg nhưng cô đã thực hiện không thành công. Duyên vẫn còn lần cử đẩy cuối cùng để nâng cao thành tích.

Olympic 2020 ngày 27-7: Các VĐV Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thành công - Ảnh 5.

Duyên té ngã khi thực hiện không thành công động tác cử đẩy - Ảnh: REUTERS

Olympic 2020 ngày 27-7: Các VĐV Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thành công - Ảnh 6.

Hoàng Thị Duyên thất bại ở mức cử 119 kg nội dung cử đẩy, môn cử tạ - Ảnh: REUTESR

14h57,  lần cử đẩy đầu tiên, Duyên đăng ký mức cử 113 kg và cô đã dễ dàng thực hiện thành công mức tạ khởi điểm này. Duyên đang có mức tổng cử 208kg.

14h37, kết thúc phần thi cử giật, với thành tích 95kg, Hoàng Thị Duyên tạm thời đứng thứ 5.

Olympic 2020 ngày 27-7: Các VĐV Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thành công - Ảnh 7.

Hoàng Thị Duyên có thành tích cử giật là 95kg - Ảnh: REUTERS

14h30, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ 98kg. Rất tiếc là Duyên không thể thực hiện thành công.

Olympic 2020 ngày 27-7: Các VĐV Việt Nam nỗ lực nhưng chưa thành công - Ảnh 8.

Hoàng Thị Duyên dễ dàng nâng thành công mức tạ 95kg - Ảnh: REUTERS

14h23, ở lần cử thứ 2, Hoàng Thị Duyên Duyên đăng ký lại mức tạ 95kg. Lần này cô dễ dàng thực hiện thành công.

14h18, ở lần cử giật đầu tiên, Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tạ 95kg. Cô đã nâng tạ lên nhưng thành tích không được các trọng tài công nhận.

Thông tin trước giờ thi đấu

Hạng cân 59kg nữ có 14 VĐV tham dự. Dựa trên tổng cử đăng ký của VĐV trong cuộc họp kỹ thuật trước khi thi đấu, ban tổ chức phân làm hai nhóm thi đấu A (9 VĐV), B (5 VĐV). Hoàng Thị Duyên đăng ký mức tổng cử là 218kg, được xếp thi đấu ở nhóm A.

Duyên cũng là một trong hai VĐV đăng ký mức tổng cử thấp nhất của nhóm A. Người đăng ký mức tổng cử thấp hơn Duyên là Smith Zoe (Anh) với 216kg. Các VĐV còn lại đăng ký mức tổng cử từ 220kg - 230kg. Kou Hsing Chun (Đài Loan) là người đăng ký mức tổng cử cao nhất với 230kg.

Lịch thi đấu ngày 27-7 của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2020: Huy Hoàng xuất trận Lịch thi đấu ngày 27-7 của đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2020: Huy Hoàng xuất trận

TTO - Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 5 môn. Trong đó, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ bước vào vòng loại 800m tự do nam.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên