24/09/2020 16:43 GMT+7

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
LÊ PHAN - CHÂU TUẤN

TTO - Trong cơn mưa lớn chiều 24-9, một cây xanh lớn trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10 đã bị bật gốc, ngã xuống đường. Mưa cũng gây ngập và kẹt xe nhiều nơi.

Cây xanh bật gốc ngã chắn ngang đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10 - Video: HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 24-9, cây cổ thụ trước Trường đại học Kinh tế TP.HCM (địa chỉ 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10) bất ngờ bật gốc đổ ngang đường làm một nam thanh niên đi xe máy bị thương nặng, sau đó được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tại hiện trường, cây xanh có chiều dài khoảng 20m, đường kính gốc khoảng 1m. Cây đổ chắn ngang toàn phần đường, 2 chiếc xe máy đậu trước căn nhà đối diện và bảng hiệu cũng bị đè hư hỏng.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố, giải tỏa giao thông.

Mưa cũng khiến nhiều khu vực tại TP.HCM bị ngập, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Tại khu phố Tây - Bùi Viện quận 1, nước ngập gần nửa bánh xe. Đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức nước cũng ngập sâu đúng thời gian tan tầm khiến nhiều phụ huynh, học sinh bì bõm trên đường về nhà. Hàng loạt xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ...

Đến 17h, nhiều nơi mưa vẫn chưa dứt. Mưa đúng giờ tan tầm cũng gây kẹt xe trên một số tuyến đường. Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ Ngã tư Hàng Xanh đến nút giao thông Đài Liệt sĩ, người dân hầu như bị chôn chân tại chỗ...

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 2.

Cây xanh bật gốc trong mưa trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10 - Ảnh: HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 3.

Cây bật gốc ngã chắn ngang đường Nguyễn Tri Phương - Ảnh: HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 4.

Người dân tại hiện trường cho biết một người bị thương đã được đưa đi cấp cứu - Ảnh: HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ xử lý cây xanh bị ngã - Ảnh: HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 6.

Đường số 16, phường Linh Trung, Thủ Đức lênh láng nước - Ảnh: HOÀNG LỘC

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 7.

Xe bị chết máy khi đi qua đoạn đường Hồ Văn Tư, quận Thủ Đức - Ảnh: HOÀNG AN

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 8.

Mưa ngập lênh láng trước Trường THPT Linh Trung, phường Linh Trung, Thủ Đức - Ảnh: HOÀNG LỘC

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 9.

Đường Bùi Viện, quận 1 đoạn ngập sâu gần lút bánh xe - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 10.

Phụ huynh và học sinh lội qua đoạn ngập trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 11.

Cảnh sát giao thông giúp người dân trên đường Tô Ngọc Vân, quận Thủ Đức - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 12.

Người dân chôn chân ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) sau cơn mưa lớn - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 13.

Hàng người nối đuôi nhau trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) giờ tan tầm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Cây bật gốc đổ ngang đường Nguyễn Tri Phương làm 1 người bị thương, ngập và kẹt xe nhiều nơi - Ảnh 14.

Dòng người bất lực chôn chân trên đường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngập gì mà ngập hơn nửa tháng, dân Xuân Thới Đông có người đi nơi khác ở tạm Ngập gì mà ngập hơn nửa tháng, dân Xuân Thới Đông có người đi nơi khác ở tạm

TTO - Sau những cơn mưa lớn bắt đầu vào đầu tháng 9, hàng chục nhà dân tại xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn, TP.HCM) ngập trong biển nước, đến hơn nửa tháng nước vẫn chưa rút hết.

LÊ PHAN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên