Tag: CCCD

Bắt 3 người làm giả căn cước công dân đi vay tiền ngân hàng

Công an quận 3 (TP.HCM) đã bắt tạm giam Châu Tiến Dũng (45 tuổi), Nguyễn Tuấn Tài (33 tuổi) và Nguyễn Năng Tiến (31 tuổi) để điều tra.

Khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ căn cước công dân, có đúng không?

Tôi thuê khách sạn và lễ tân tạm thu 150.000 đồng thay vì giữ căn cước công dân (CCCD). Việc tạm thu này có đúng không?

Năm 2024 người dân TP.HCM sẽ xác thực tài khoản định danh bằng CMND 9 số

Đồng bộ tài khoản định danh giúp người dân xác thực để thực hiện dịch vụ công bằng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số là một trong những nhiệm vụ thực hiện đề án 06 năm 2024 của TP.HCM.

Giả công an phường gọi lừa cập nhật căn cước công dân

Lực lượng chức năng cảnh báo người dân có người tự xưng công an phường gọi điện yêu cầu "cập nhật thông tin căn cước công dân" để lừa đảo.

Nhiều thay đổi khi Luật Căn cước có hiệu lực

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2024.

Nơi cấp CCCD ghi như thế nào: Cục trưởng hay cục?

Nơi cấp căn cước công dân ghi như thế nào: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hay phải bỏ từ cục trưởng?

Băn khoăn đề xuất bỏ dân tộc, tôn giáo trên căn cước mới

Ngày 10-8, thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi.

Đọc báo cùng bạn 23-6: Thông tin mới về vụ tấn công 2 trụ sở ủy ban xã

Chương trình Đọc báo cùng bạn có nhiều thông tin cập nhật: Vụ tấn công 2 trụ sở ủy ban xã tại Đắk Lắk có thành viên từ một tổ chức tại Mỹ; Tài xế taxi lắp thiết bị gian lận từng bị hãng khác sa thải; Đổi tên Luật Căn cước công dân,...

Đề xuất cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi theo nhu cầu của người dân

Đại tá Vũ Văn Tấn, cục phó C06 - Bộ Công an, nêu rõ quy định cấp căn cước công dân cho trẻ dưới 14 tuổi sẽ không bắt buộc, mà thực hiện theo nhu cầu của người dân.

Đại tướng Tô Lâm: 'Kêu gọi Chính phủ điện tử thì các cháu cũng phải được giao dịch'

Theo Đại tướng Tô Lâm, căn cước công dân nếu được cấp cho trẻ em sẽ không làm theo thời hạn người lớn, mà có đặc trưng theo sự phát triển như 5 năm thay đổi một lần và trong hệ thống quản lý đồng bộ, không sợ có sự cố.