19/01/2019 16:14 GMT+7

Chặt chân heo lở mồm long móng để che mắt người mua

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Dù xảy ra dịch bệnh lở mồm long móng ở các địa phương nhưng do heo đang có giá nên đã xảy ra tình trạng tiểu thương chặt bỏ bốn chân heo để che mắt người mua, theo bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Chặt chân heo lở mồm long móng để che mắt người mua - Ảnh 1.

Một cán bộ Ban An toàn thực phẩm kiểm tra xe heo trước khi nhập chợ đầu mối Hóc Môn rạng sáng 19-1 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ.

Tại buổi làm việc với Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (TP.HCM) rạng sáng 19-1, bà Lan nói rằng nhiều tiểu thương còn tìm mọi cách đưa heo sống và heo làm sẵn bị lở mồm long móng về TP.HCM tiêu thụ. 

Cụ thể ngày 17-1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM phát hiện 60 con heo sống từ Đồng Nai có biểu hiện lở mồm long móng đưa vào TP.HCM giết mổ. 

Cùng thời điểm trên, Ban Quản lý ATTP TP.HCM phát hiện tiểu thương đưa gần một tấn heo bị lở mồm long móng đã làm sẵn vào chợ đầu mối Bình Điền. 

Tương tự, theo ông Lê Văn Tiển - Phó Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn, tháng trước tại chợ cũng phát hiện 20 con lở mồm long móng và tất cả buộc phải đưa đi tiêu hủy.

Bà Lan cho biết thêm tiểu thương sẽ tìm mọi cách tuồn heo bệnh vào TP.HCM trong những ngày cận Tết vì thế cơ quan chức năng đang giám sát chặt nguồn heo từ các tỉnh đưa về thành phố. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Việt Bảo - Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cho biết TP.HCM hiện có 12 cơ sở giết mổ, trong đó có 11 cơ sở giết mổ gia súc. Dự kiến, lượng giết mổ sẽ tăng trên 60% so với bình thường vào các ngày từ 26 - 29 Tháng Chạp. 

Vì vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, theo ông Bảo, đã lập 2 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết.

Chặt chân heo lở mồm long móng để che mắt người mua - Ảnh 2.

Ban Quản lí an toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra heo vào chợ đầu mối Hóc Môn rạng sáng 19-1 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ.

Với hơn 100 thương nhân, ban quản lí chợ đầu mối Hóc Môn cho biết cũng soạn thông báo, treo băng rôn tuyên truyền nghiêm cấm vi phạm an toàn thực phẩm. 

Ngoài các hình thức xử phạt, chợ sẽ ngưng kinh doanh 3 ngày hoặc rút giấy phép đối với thương nhân vi phạm nặng. 

Theo ban Quản lí chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn, lượng heo về chợ cao điểm trong 3 ngày giáp Tết có thể tăng mức gấp đôi ngày thường với khoảng trên dưới 10.000 con đối với chợ Hóc Môn, Bình Điền 4.000-4.500 con.

Heo bệnh vẫn được cấp giấy chứng nhận

Theo ông Lê Văn Tiển, lô heo 20 con bị phát hiện lở mồm long móng đưa về chợ đầu mối Hóc Môn là ở tỉnh Long An. Tuy nhiên, dù bị bệnh nhưng lô heo này vẫn được cấp đầy đủ giấy tờ, trong đó có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y của tỉnh Long An.

Xác minh thông tin trang trại chở heo bị dịch đi bán Xác minh thông tin trang trại chở heo bị dịch đi bán

TTO - Một ổ dịch lở mồm long móng trên bầy heo 1.600 con vừa được phát hiện tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế với hơn 300 con bị nhiễm bệnh.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên