09/08/2013 17:48 GMT+7

Chặt tay nạn nhân, cướp nhầm iphone dỏm

C.MAI
C.MAI

TTO - Ngày 9-8, TAND quận 8 TP.HCM tuyên phạt băng cướp dùng mã tấu tấn công, chặt tay người đang sử dụng điện thoại di động để cướp.

Bắt nhóm chặt tay cướp iPhone dỏm

Trần Chính Đại (27 tuổi, ngụ quận 10) lãnh 13 năm tù, Trần Minh Tuấn (17 tuổi) lãnh 8 năm tù và Nguyễn Hữu Long (16 tuổi, ngụ quận Tân Bình) lãnh 5 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Trần Chính Đại (nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự) đã rủ Tuấn, Long cùng lên kế hoạch dùng mã tấu tấn công, chém nạn nhân để cướp tài sản.

Tối 14-12-2012, cả ba chở nhau chạy lòng vòng tìm “con mồi”. Đến đoạn đường Tạ Quan Bửu (thuộc phường 5, quận 8) thì phát hiện anh Bùi Như Đào đang ngồi ghế đá cầm điện thoại iphone (do Trung Quốc sản xuất) chơi điện tử. Đại bước đến dùng mã tấu chém vào tay anh Đào khiến anh bị thương, làm rơi điện thoại. Long chạy đến cướp điện thoại rồi cả bọn bỏ chạy trốn.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên