23/12/2016 19:37 GMT+7

Chế hầm trên xe khách để chở hơn 700 điện thoại, ipad lậu

THÂN HOÀNG - T. XUÂN
THÂN HOÀNG - T. XUÂN

TTO - Nhóm buôn lậu đã chế hầm dọc theo sườn xe khách để giấu và vận chuyển hơn 700 điện thoại, ipad không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối tượng cùng tang vật là ngà voi chế tác vừa bị Cục C74 phát hiện, bắt giữ - Ảnh: T. XUÂN
Đối tượng cùng tang vật là ngà voi chế tác vừa bị Cục C74 phát hiện, bắt giữ - Ảnh: T. XUÂN

Ngày 23-12, tổ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu, Bộ Công an (C74) đã phối hợp Công an quận Long Biên (Hà Nội) phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 14B... có biểu hiện nghi vấn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển hơn 700 chiếc điện thoại nhãn hiệu iphone, Samsung và Ipad…

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm đối tượng buôn lậu đã tự chế hầm dọc theo sườn xe, bên ngoài trang bị điều hòa, loa. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hơn 700 chiếc điện thoại, ipad này.

Cùng ngày, thiếu tướng Ngô Kiên - cục trưởng C74 - cho biết đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017 được triển khai từ ngày 1-12 đến nay đã phát hiện, bắt giữ 32 vụ buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, giá trị hàng hóa trong mỗi vụ đều trên 500 triệu đồng, có vụ lên tới hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan công an đang kiểm tra lô hàng hơn 700 chiếc điện thoại, ipad nhập lậu - Ảnh: T. XUÂN
Cơ quan công an đang kiểm tra lô hàng hơn 700 điện thoại, ipad nhập lậu - Ảnh: T. XUÂN

Đáng chú ý, đêm 21-12, C74 phối hợp Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) kiểm tra 5 xe ô tô tải phát hiện bên trong chất đầy nồi cơm điện, ấm điện không có nguồn gốc xuất xứ nhưng được dán mác “Made in Viet Nam”.

Qua công tác nghiệp vụ, xác định số hàng hóa này đều hàng giả và ước tính giá trị khoảng 10 tỉ đồng.

Đầu tháng 12-2016, C74 phối hợp Cục hải quan TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, trạm biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng kiểm tra 3 container hàng của Công ty TNHH Huỳnh Phát (trụ sở tại TP.HCM) phát hiện và tạm giữ khoảng 529kg ngà voi có dính tạp chất.

Ngoài ra C74 phối hợp với Cục chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan kiểm tra 84 container xuất khẩu của Công ty TNHH Gia Long tại cảng Cát Lái, TP.HCM, khai báo hải quan là xỉ than, cát nhưng thực chất là xuất khẩu trái phép quặng titan, trọng lượng ước tính khoảng 2.000 tấn.

THÂN HOÀNG - T. XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên