19/10/2018 10:49 GMT+7

Chết với 'seo-phì'

TUỔI TRẺ CƯỜI
TUỔI TRẺ CƯỜI

TTO - Đó là chuyện có thiệt 100% nên những tranh biếm ở đây chỉ là sự phản ánh… 'vài giọt nước' trong cả cái đại dương mang tên 'Seo-phì dại dột'.

Số là, theo báo cáo mới đây của Viện Y khoa All India của Ấn Độ, trên thế giới đã có 259 người chết khi chụp hình "tự sướng" (selfie) tính từ năm 2011 tới năm 2017, hầu hết là ở Ấn Độ, Nga, Mỹ và Pakistan, với 72% số nạn nhân thuộc về "phái mạnh" dưới 30 tuổi. 


Chết với seo-phì - Ảnh 1.

Seo-phì Bùm - tranh của họa sĩ Đức Mario Schuster Nước Mỹ dẫn đầu về số người chết do chụp selfie với súng đạn, vì vô tình mà bị "cướp cò", tự mình bắn mình toi đời - Ảnh: Toonpool

Chết với seo-phì - Ảnh 2.

Bức selfie cuối cùng của chàng - tranh của họa sĩ Hoa Kỳ Chad Carpenter. Cách chụp hình selfie bất cẩn, thậm chí là liều mạng, dễ mang tới những tai nạn chết người như tự chụp hình trước đầu xe lửa đang lao tới, hay selfie trên những điểm cao, hoặc selfie với thú dữ…- Ảnh: Tundra Comics

Chết với seo-phì - Ảnh 3.

Seo-phì từ hàm sấu - tranh của Poleurs, họa sĩ Luxembourg - Ảnh: www.poleurs.lu

Chết với seo-phì - Ảnh 4.

Selfie cùng... Hà bá - tranh của Bahman Abdi, họa sĩ Iran. Trên tạp chí Journal of Family Medicine and Primary Care (số tháng 7 và tháng 8-2018), Viện Y khoa All India cho biết: Chết đuối là nguyên nhân hàng đầu, do người chụp selfie bị nước cuốn trôi trên sông, bãi biển, hoặc… té (hay bị văng) khỏi tàu, thuyền - Ảnh: Cartoon Movement

Chết với seo-phì - Ảnh 5.

Selfie trước sóng dữ - tranh của họa sĩ Hà Lan Mark Baars (Cartoon Gallery).

Hí họa: Đến hẹn lại... cứu Hí họa: Đến hẹn lại... cứu

TTO - Hết giải cứu chuối, dưa đến dừa, đến ớt. Bài ca điệp khúc được mùa mất giá cứ ca mãi. Bài học 'Trung Quốc dừng thu mua' học hoài không thuộc.

TUỔI TRẺ CƯỜI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên