13/07/2020 20:29 GMT+7

Chỉ 5 phút, giải tán 20 côn đồ ẩu đả náo loạn Bệnh viện Gia Định

THU HIẾN
THU HIẾN

TTO - Đêm 12-7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 bệnh nhân đa chấn thương thì đột ngột có hai nhóm khoảng 20 người ập vào khoa cấp cứu của bệnh viện, sử dụng ghế và các cây treo dịch truyền làm hung khí, tiếp tục la hét và ẩu đả.

Chỉ 5 phút, giải tán 20 côn đồ ẩu đả náo loạn Bệnh viện Gia Định - Ảnh 1.

Bản sao tái diễn tình huống diễn tập “Quy trình xử lý tình huống khẩn cấp về an ninh, trật tự bằng Code Grey” tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh: Sở Y tế TP.HCM cung cấp

Cụ thể, Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết 0 giờ 6 phút ngày 12-7, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 2 bệnh nhân đa chấn thương do ẩu đả. 

Trong lúc các bác sĩ đang tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân thì đột ngột có hai nhóm khoảng 20 người, liên quan với 2 bệnh nhân này, hung hăng ập vào khoa cấp cứu, xô ngã bàn ghế dụng cụ làm việc của khoa, sử dụng ghế và các cây treo dịch truyền làm hung khí, tiếp tục la hét và ẩu đả với nhau.

Lập tức, nhân viên khoa cấp cứu báo cáo khẩn đến lãnh đạo trực bệnh viện và hệ thống Code Grey (hệ thống phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh, trật tự) được kích hoạt. 

Ngay sau đó, bảo vệ phụ trách các khu vực của bệnh viện đã tập trung về khoa cấp cứu để ngăn chặn tình huống gây rối.

Chỉ sau 5 phút, lực lượng Công an P.7 và P.19 (Q.Bình Thạnh), Công an Q.Phú Nhuận và Cảnh sát giao thông đến hiện trường, phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện thực hiện trấn áp và giải tán nhóm người đang ẩu đả, trật tự tại khoa cấp cứu của bệnh viện được lập lại.

Trong lúc các bộ phận chịu trách nhiệm xử lý về an ninh, y bác sĩ của khoa cấp cứu đã nhanh chóng đưa 2 bệnh nhân này vào 2 phòng cách ly với hiện trường và tiếp tục chăm sóc điều trị. Cả 2 bệnh nhân sau đó đều ổn định và đã xuất viện.

Ông Nguyễn Anh Dũng - giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - khẳng định chính nhờ đợt diễn tập phối hợp với Sở Y tế tổ chức vào cuối năm 2019 mà êkip trực của bệnh viện xử lý tình huống rất tốt, đúng theo quy trình mà bệnh viện đã rút kinh nghiệm và ban hành.

Sở Y tế ghi nhận nỗ lực của tập thể lãnh đạo và nhân viên của Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong triển khai quy trình phản ứng nhanh Code Grey và trân trọng sự tham gia kịp thời và phối hợp nhịp nhàng của Công an phường và Công an quận Bình Thạnh, Cảnh sát giao thông kịp thời ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gây rối an ninh, trật tự tại bệnh viện.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin trước đó, vào ngày 30-11-2019, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã tổ chức buổi diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp khi hai nhóm côn đồ truy sát nhau, bệnh viện khởi động Code Grey - hệ thống phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh, trật tự.

Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống thanh niên bị giập tim do tấm bêtông đè Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống thanh niên bị giập tim do tấm bêtông đè

TTO - Một thanh niên bị giập tim do tấm bêtông đè vào ngực vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 phẫu thuật cứu sống kịp thời.

THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên