23/03/2020 22:48 GMT+7

Chỉ còn 233 người Việt về sân bay Nội Bài trong ngày 23-3

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Sau những ngày đón từ hơn 1.300 đến gần 2.400 hành khách từ các chuyến bay quốc tế, chủ yếu là người Việt về nước, ngày 23-3 số khách về sân bay Nội Bài giảm hẳn, chỉ còn 233 hành khách và đều là người Việt Nam.

Chỉ còn 233 người Việt về sân bay Nội Bài trong ngày 23-3 - Ảnh 1.

Gần 100% hành khách từ các chuyến bay quốc tế đến sân bay Nội Bài trong vòng 1 tuần vừa qua là người lao động, người đi công tác dài ngày và du học sinh người Việt từ nước ngoài trở về nước - Ảnh: NIA

Trong khi đó, theo lịch bay, ngày 23-3, sân bay Nội Bài có 4 chuyến bay quốc tế đưa 276 hành khách đã đặt chỗ, đều là quốc tịch Việt Nam đến từ Hong Kong, Nhật Bản, Bangkok.

Tuy nhiên, chuyến bay KA 296 của hãng Cathay Dragon từ Hong Kong đến Nội Bài được thông báo có 27 khách đặt chỗ nhưng khi hạ cánh vào buổi sáng chỉ có 11 hành khách người Việt.

Đến trưa, chuyến bay số hiệu NH 857 của hãng All Nippon Airways từ Tokyo đến Nội Bài dù thông báo có 34 khách đặt vé nhưng chỉ có 27 khách đi máy bay đến Nội Bài.

Vào buổi chiều, chuyến bay VJ 933 của Vietjet Air từ Tokyo về Nội Bài thông báo lịch bay ngày hôm trước có 55 khách nhưng thực tế khi hạ cánh có 195 hành khách người Việt trở về.

Trong khi đó, chuyến bay TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài có 160 khách theo lịch bay thông báo trước đó đã bay máy bay rỗng tới Nội Bài vì thực hiện bay chuyển sân thay vì chở khách.

Như vậy, trong ngày 23-3 sân bay Nội Bài chỉ đón 233 hành khách từ 3 chuyến bay quốc tế thay vì 276 khách theo số liệu đặt chỗ được các hãng thông báo trước đó, tất cả đều là người Việt, và đều được đưa đi cách ly tập trung.

"Khác với mọi ngày, từ chiều 23-3, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài trở nên vắng vẻ khi không còn khách nhập cảnh. Phần lớn người Việt Nam ở nước ngoài đã về nước từ những hôm trước. Chính phủ tạm thời ngừng nhập cảnh với người nước ngoài nên các hãng quốc tế cũng ngừng khai thác khi vắng khách" - một cán bộ sân bay Nội Bài cho biết.

Chỉ còn 233 người Việt về sân bay Nội Bài trong ngày 23-3 - Ảnh 2.

Phút nghỉ ngơi của nhân viên kiểm dịch tại sân bay Nội Bài khi vắng khách nhập cảnh - Ảnh: NIA

Trước đó, ngày 21-3, sân bay Nội Bài đón 1.451 hành khách từ các chuyến bay quốc tế (khách đặt chỗ theo lịch bay là 1.782 người từ 17 chuyến bay), 1.433 hành khách quốc tịch Việt Nam và 7 hành khách nước ngoài được đưa đi cách ly tập trung.

Gần đây nhất, ngày 22-3, sân bay Nội Bài đón 1.712 hành khách đều là người Việt Nam từ các chuyến bay quốc tế về (số khách đặt chỗ là 2.348 từ 15 chuyến bay). Toàn bộ 1.727 hành khách được đưa đi cách ly tập trung.

Một lý do nữa khiến hành khách từ chuyến bay quốc tế về Nội Bài giảm dần là từ ngày 18-3, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, một số chuyến bay quốc tế Nội Bài phải chuyển hướng đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) để giảm tải cho các khu cách ly ở Hà Nội.

Theo đó, từ ngày 18 đến 23-3 sân bay Vân Đồn đã đón 8 chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet từ Nhật Bản, Indonesia, Anh, Đức về Việt Nam với 1.085 hành khách (có 11 người nước ngoài, còn lại là người Việt Nam). Toàn bộ khách được đưa đi cách ly tập trung.

Thăm dò ý kiến

Với những trường hợp cách ly, nhà nước đã cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho sinh hoạt, vậy gia đình có cần/nên tiếp tế, theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Cận cảnh việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Nội Bài Cận cảnh việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Nội Bài

TTO - Để đảm bảo việc sàng lọc y tế và ngăn chặn dịch COVID-19 ngay từ đầu vào, tất cả khách nhập cảnh đều phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại sân bay cũng như được đưa đi cách ly tập trung nếu từ vùng dịch về.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên