01/12/2022 09:20 GMT+7

Chia tay đại gia nào?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Bốn đại gia của châu Âu là Đức, Tây Ban Nha, Bỉ và Croatia đều đứng trước nguy cơ bị loại sau lượt trận cuối cùng của bảng E và F diễn ra vào khuya 1-12, rạng sáng 2-12 (giờ VN).

Chia tay đại gia nào? - Ảnh 1.

Đức (trái) và Tây Ban Nha hoàn toàn có thể cùng nhau về nước sau lượt trận thứ 3 - Ảnh: REUTERS

Trong một kịch bản xấu nhất, người hâm mộ có thể phải nói lời chia tay 3/4 cái tên kể trên.

Chờ kịch bản gây sốc ở bảng E

Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha hiện đứng đầu bảng với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +7, kế đó là Nhật (3 điểm, 0), Costa Rica (3 điểm, -6) và Đức (1 điểm, -1).

Tây Ban Nha chỉ cần một trận hòa trước Nhật là chắc suất đi tiếp. Thậm chí nếu thua, họ cũng chỉ cần Costa Rica không thắng là có thể giữ vị trí nhì bảng (trừ khi Đức thắng Costa Rica với tỉ số rất đậm). Còn với Đức, họ buộc phải thắng Costa Rica đồng thời trông chờ Nhật Bản không thể thắng Tây Ban Nha (một trường hợp khá dễ xuất hiện).

Nhưng trong một bảng đấu chứa đựng nhiều bất ngờ, cả Đức và Tây Ban Nha đều không thể chủ quan. Chỉ riêng trận Đức - Costa Rica cũng đã chứa đựng nhiều điều khó lường, đừng vội cho rằng Đức có thể thắng dễ Costa Rica như cái cách Tây Ban Nha đã làm. 4 năm trước, Đức cũng bước vào lượt đấu cuối cùng với nhiệm vụ phải thắng đội chót bảng Hàn Quốc để đi tiếp. Một nhiệm vụ tưởng chừng hoàn toàn trong tầm tay, nhưng rồi "xe tăng Đức" đã bất ngờ "tuột xích". Costa Rica lúc này đang sẵn sàng tạo nên bất ngờ bằng sự hồi sinh ngoạn mục sau trận thua thảm Tây Ban Nha.

Trong khi đó, HLV Hansi Flick vẫn đang đau đầu giải quyết bài toán hàng công. Sự trở lại của Leroy Sane cùng phong độ ấn tượng của tiền đạo dự bị Fullkrug có thể khiến ông Flick mạnh dạn đưa ra thay đổi ở trận này. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, tuyển Đức cần thay đổi kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ.

Ở trận đấu cùng giờ, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi một cú sốc nữa từ Nhật Bản. Nếu hòa Tây Ban Nha, Nhật vẫn sẽ đi tiếp một khi Costa Rica cầm hòa được Đức, hoặc Đức giành chiến thắng với 1 bàn thắng được ghi (Nhật phải hòa có tỉ số). Nhưng tại sao tuyển Nhật lại không nghĩ đến phương án chiến thắng? Sau những gì đã trình diễn trước Đức, nhiều người có niềm tin điều tương tự hoàn toàn có thể xuất hiện khi Nhật đối đầu Tây Ban Nha.

Nhiệm vụ khó khăn của Bỉ

Diễn ra trước đó là đại chiến Croatia - Bỉ. Để đi tiếp, Bỉ (3 điểm) gần như buộc phải thắng đội đầu bảng Croatia (4 điểm). Họ vẫn có thể giành vé nếu hòa Croatia, đồng thời Canada (0 điểm) thắng đậm Morocco (4 điểm) 3 bàn cách biệt trong trận đấu cùng giờ, nhưng đây là trường hợp hầu như không thể xảy ra. Bỉ không có cách nào khác hơn là đánh bại Croatia.

Nhiệm vụ này rất gian nan, bởi cơn sóng ngầm lục đục nội bộ mà truyền thông đồn thổi về tuyển Bỉ đã không còn "ngầm" nữa. Mâu thuẫn giữa De Bruyne, Courtois, Hazard, Vertonghen... đã lần lượt được phơi bày trên truyền thông. Một số tờ báo cho biết nhóm các trụ cột này đã suýt ẩu đả nhau trong phòng thay đồ sau trận thua Morocco. Bỉ - một tập thể đầy mâu thuẫn - sẽ phải đối đầu Croatia giàu tính gắn kết trong tay HLV Zlatko Dalic. Các ngôi sao Croatia dù còn già nua hơn Bỉ, nhưng kinh nghiệm của Modric, Vida, Perisic... vẫn mang lại ảnh hưởng tích cực cho các đàn em.

Nhưng ít nhất trong chuỗi thông tin tiêu cực về tuyển Bỉ cũng có một điểm sáng từ Lukaku. Theo L’Equipe, Lukaku đã đứng ra can thiệp để cuộc xung đột không đi xa hơn. Và cũng chính Lukaku sẽ mang lại hy vọng cho tuyển Bỉ khi trở lại đá chính sau chấn thương. Bỉ cần một tiền đạo thượng thặng, một tinh thần đoàn kết, những cái tôi biết lắng xuống để giúp họ lách qua khe cửa hẹp.

Lịch trực tiếp ngày 1-12: Croatia - Bỉ (22h, VTV2 và VTV Cần Thơ), Canada - Morocco (22h, VTV5). Ngày 2-12: Nhật - Tây Ban Nha (2h VTV3 và VTV Cần Thơ), Costa Rica - Đức (2h, VTV2)

Đại diện châu Á đầu tiên vượt qua vòng bảng

Bất ngờ lớn đã xuất hiện ở lượt đấu cuối cùng bảng D, khi Úc thắng Đan Mạch 1-0 để đường hoàng nối bước tuyển Pháp giành vé đi tiếp. Trước thềm trận đấu này, các chuyên gia dự đoán Úc sẽ chơi phòng ngự để giành một trận hòa. Thế trận trong hiệp 1 diễn ra đúng như giới chuyên môn dự đoán. Nhưng rồi sang hiệp 2, Tunisia bất ngờ vượt lên dẫn trước Pháp trong trận đấu cùng giờ. Bàn thắng này khiến Úc buộc phải dâng lên tấn công và quả thực họ đã ghi được bàn mở tỉ số ở phút 60 do công của Leckie.

Chung cuộc, Tunisia thắng Pháp 1-0 để có được 4 điểm, nhưng rồi vẫn cay đắng xếp sau Úc (6 điểm). Kết quả này giúp Úc giành được ngôi nhì bảng, trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành vé đi tiếp ở World Cup 2022. Đây cũng là lần đầu tiên Úc vượt qua vòng bảng World Cup kể từ sau năm 2006.

Lịch trực tiếp World Cup 2022 ngày 1-12 rạng sáng 2-12: Nhật Bản - Tây Ban Nha, Đức - Costa Rica Lịch trực tiếp World Cup 2022 ngày 1-12 rạng sáng 2-12: Nhật Bản - Tây Ban Nha, Đức - Costa Rica

TTO - Đêm 1-12 rạng sáng 2-12, bảng E và F World Cup sẽ bước vào loạt trận cuối cùng với bốn trận đấu đáng chú ý: Croatia đụng độ Bỉ, Canada chạm trán Morocco, Nhật gặp Tây Ban Nha, Costa Rica so tài Đức.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên