18/09/2021 19:08 GMT+7

Chiến lược điều trị COVID-19 của TP.HCM khi mở cửa thế nào?

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI

TTO - Tại buổi họp báo chiều 18-9 về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - phó giám đốc Sở Y tế TP - đã có những chia sẻ về chiến lược điều trị COVID-19 trong giai đoạn TP mở cửa.

Chiến lược điều trị COVID-19 của TP.HCM khi mở cửa thế nào? - Ảnh 1.

Những F0 được nhận và điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách theo tiêu chí "khi an toàn thì mở cửa và khi mở cửa phải bảo đảm an toàn".

Theo đó, việc nới lỏng giãn cách sẽ dựa vào tình hình diễn biến dịch bệnh, đặc biệt là tình hình bao phủ vắc xin (hiện mũi 1 đã bao phủ hơn 90% và đang tiến đến lộ trình bao phủ 100% mũi 2).

Khi đã có vắc xin bao phủ thì chiến lược điều trị của TP trong thời gian tới sẽ tập trung vào các nhiệm vụ:

Quản lý các trường hợp F0 xuất hiện tại cộng đồng; tăng cường hệ thống điều trị từ các tầng của các bệnh viện để bảo đảm kịp thời điều trị khi các bệnh nhân chuyển nặng và hạn chế tỉ lệ tử vong; giám sát liên tục dịch tễ học, triển khai công tác xét nghiệm để kịp thời phát hiện những đối tượng nguy cơ mắc COVID-19 để tiếp nhận, theo dõi và điều trị.

Về tỉ lệ tử vong do COVID-19 tại TP.HCM, bác sĩ Vĩnh Châu cho biết theo số liệu biểu đồ thì hiện nay số ca tử vong đang có xu hướng giảm. "Mỗi ngày biểu đồ bệnh nhân tử vong có thể lên hoặc xuống nhưng nếu nhìn lại trong suốt một tuần qua thì có xu hướng giảm", bác sĩ Châu chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ Châu, con số tử vong phản ánh một quá trình điều trị kéo dài từ lúc nhập viện đến lúc diễn tiến nặng và hồi sức. Hiện nay theo thống kê, số bệnh nhân nặng lúc mới nhập viện đã giảm rất nhiều ở tất cả các tầng so với trước đây.

"Hiện còn khoảng 1.000 bệnh nhân đang thở máy, các y bác sĩ trong các trung tâm hồi sức ở tầng 3 đang cố gắng cấp cứu để cứu chữa cho những trường hợp này", bác sĩ Châu nói.

Tin COVID-19 chiều 18-9: Cả nước 9.373 ca mới, giảm kỷ lục 2.146 ca, TP.HCM giảm 1.735 ca Tin COVID-19 chiều 18-9: Cả nước 9.373 ca mới, giảm kỷ lục 2.146 ca, TP.HCM giảm 1.735 ca

TTO - Bản tin của Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ qua cả nước ghi nhận 9.373 ca COVID-19 mới tại 33 tỉnh thành (13 ca nhập cảnh), giảm kỷ lục 2.146 ca: TP.HCM giảm 1.735 ca, Bình Dương giảm 1.136 ca, Long An giảm 37 ca, nhưng Đồng Nai tăng 594 ca.

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên