23/02/2021 18:32 GMT+7

Chiều 23-2, thêm 6 ca COVID-19 mới ở Quảng Ninh và Hải Dương

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chiều tối nay 23-2, Bộ Y tế cho biết tiếp tục ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Dương và Quảng Ninh. Cùng ngày, bộ đã có hướng dẫn kỹ thuật vận chuyển hàng hóa trong dịch.

Chiều 23-2, thêm 6 ca COVID-19 mới ở Quảng Ninh và Hải Dương - Ảnh 1.

Chuẩn bị thiết bị điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương - Ảnh: Bộ Y tế

Theo đó, trong 6 ca mắc mới (bệnh nhân 2396 - 2401), 5 ca ghi nhận tại Hải Dương và 1 ca tại Quảng Ninh.

Bệnh nhân 2396 - 2399 và 2401: ghi nhận tại Hải Dương, là các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện bệnh nhân 2396 - 2399 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương; bệnh nhân 2401 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 - Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh.

Bệnh nhân 2400: ghi nhận tại Quảng Ninh, là trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân 1633 và 1655, 1656, 2093. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Với 6 ca mới này, số trường hợp nhiễm COVID-19 cả nước từ đầu mùa dịch đã vượt 2.400 ca (cụ thể là 2.401 bệnh nhân), trong số này có 809 ca ghi nhận từ ngày 27-1 đến nay.

Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đại diện Bộ Y tế cho biết đã có hướng dẫn "hàng rào kỹ thuật" để thông thương hàng hóa trong dịch. Các địa phương nên theo dõi hướng dẫn để tránh "bế quan tỏa cảng" giữa các địa phương, ngăn cản hàng hóa lưu thông, từ đó dẫn đến thiệt hại cho bà con.

Cụ thể, hôm 7-2 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có công văn 898 hướng dẫn phòng chống COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa. Trong đó quy định rõ: người vận chuyển phải ghi chép rõ hành trình, người tiếp xúc, thường xuyên mở cửa phương tiện, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ (đeo khẩu trang suốt hành trình, thường xuyên sát khuẩn tay, đeo găng tay trong quá trình xếp dỡ hàng hóa).

Hướng dẫn này cũng yêu cầu tổ chức xét nghiệm 2 lần cho người đi ra từ khu vực phong tỏa và người từ khu vực ổ dịch, vào thời điểm trước khi đi và khi quay về, đồng thời giám sát sức khỏe người điều khiển phương tiện...

Người Việt Nam được tiêm miễn phí vắc xin ngừa COVID-19 Người Việt Nam được tiêm miễn phí vắc xin ngừa COVID-19

TTO - Thông tin được nêu tại cuộc họp bàn về tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia sáng nay, 23-2.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên