09/06/2021 19:04 GMT+7

Chiều 9-6 thêm 60 ca COVID-19, Việt Nam đề nghị UNICEF cung ứng vắc xin 'nhanh nhất'

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Bộ Y tế cho biết tính từ 12h đến 18h chiều 9-6, cả nước có 60 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 57 ca trong nước. TP.HCM, Bắc Giang, Bắc Ninh là 3 địa phương tiếp tục có số ca nhiễm cao nhất.

Chiều 9-6 thêm 60 ca COVID-19, Việt Nam đề nghị UNICEF cung ứng vắc xin nhanh nhất - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn theo dõi các ca bệnh nặng tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang - Ảnh: Bộ Y tế

Bộ Y tế cho biết trong 60 ca mắc mới (BN9506 - BN9565), có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 57 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (20 ca), Bắc Giang (19 ca), Bắc Ninh (12 ca), Hà Nội (4 ca), Lạng Sơn (1 ca), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca), đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy, trong ngày 9-6, Việt Nam ghi nhận thêm 407 ca mắc mới, trong đó có 381 ca ghi nhận trong nước. Bắc Giang, TP.HCM, Bắc Ninh là 3 tỉnh, thành có số ca cao nhất nước.

57 ca ghi nhận trong nước:

Lạng Sơn (1 ca):

Ca bệnh BN9509 là nam, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN7438, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9-6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Bắc Ninh (12 ca):

Các ca bệnh gồm BN9510 - BN9518, BN9527, BN9529, BN9531. Trong đó có 8 ca liên quan đến ổ dịch KCN Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch KCN Khắc Niệm và 1 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm các ngày 8 và 9-6 tất cả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội (4 ca):

Các ca bệnh gồm BN9519 - BN9522 đã được cách ly, liên quan đến BN9139. Kết quả xét nghiệm ngày 9-6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang (19 ca):

Các bệnh nhân gồm BN9523 - BN9526, BN9528, BN9530, BN9532, BN9534 - BN9545 được ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các KCN.

Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca):

Ca bệnh BN9533 là nam, 64 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; là F1 đã được cách ly trong khu cách ly tập trung riêng biệt liên quan Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Kết quả xét nghiệm ngày 9-6 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

TP.HCM (20 ca):

Các ca bệnh gồm BN9546 - BN9565. Trong đó có 7 ca là các trường hợp F1, 13 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng. Kết quả xét nghiệm ngày 8-6 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày, có 87 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tính đến 18h ngày 9-6 Việt Nam có tổng cộng 7.954 ca ghi nhận trong nước và 1.611 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 6.384 ca. Có 16 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Việt Nam đề nghị UNICEF cung ứng vắc xin "nhanh nhất"

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) - đối tác thực hiện chương trình - tăng cường trao đổi với COVAX như vậy tại buổi làm việc với bà Rana Flowers, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam.

Theo ông Long, Việt Nam đang đối mặt đợt dịch thứ 4 với sự xuất hiện của biến chủng virus mới (chủng xuất hiện lần đầu tại Ấn Độ), có đặc điểm lây lan nhanh và tiến triển nặng. Trong khi đó, dù Bộ Y tế đã nỗ lực tiếp cận vắc xin để từ nay đến cuối năm tiêm đủ cho 70% dân số, đảm bảo miễn dịch cộng đồng, nhưng vắc xin đang về rất chậm.

Trong số vắc xin Việt Nam đã tiếp cận được, Chương trình COVAX cam kết cung ứng 38,9 triệu liều, nhưng đến nay mới có khoảng 2,5 triệu liều về đến Việt Nam. "Đề nghị UNICEF tăng cường thúc đẩy để vắc xin về Việt Nam nhanh nhất", ông Long nói.

Gỡ bỏ phong tỏa 3 thôn với 4.000 dân ở huyện Thuận Thành (Bắc Ninh)

UBND huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa có quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế vùng đối với 3 thôn thuộc xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành với khoảng 4.000 hộ dân. Đây là những thôn đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh kết thúc thời gian cách ly y tế.

Được biết, trong thời gian 21 ngày kể từ ngày có quyết định phong tỏa cách ly y tế, 3 thôn nêu trên không phát sinh mới trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng. Toàn bộ người dân của 3 thôn trên đã được xét nghiệm 3 lần cho kết quả âm tính.

Trước đó, ngày 7-6, hai huyện Lục Nam và Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) cũng chính thức được dỡ bỏ phong tỏa cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tổng tấn công dập dịch COVID-19, 3 huyện ở Bắc Giang ‘nhà nhà cửa đóng then cài’ Tổng tấn công dập dịch COVID-19, 3 huyện ở Bắc Giang ‘nhà nhà cửa đóng then cài’

TTO - Ngày 9-6, tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu tất cả người dân tại 3 huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa thực hiện 'nhà nhà cửa đóng then cài' theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tổng tấn công dập dịch COVID-19.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên