25/04/2011 17:44 GMT+7

Chính phủ Mỹ "sờ gáy" cá cược trực tuyến

THÚY QUỲNH
THÚY QUỲNH

TTO - Ba công ty hàng đầu kinh doanh trong lĩnh vực bài bạc, cá cược trực tuyến là PokerStars, Full Tilt Poker và Absolute Poker đã chính thức bị Chính phủ Mỹ “sờ gáy”. Chủ của ba công ty hiện đang bị truy tố với những tội danh vi phạm luật chống cá độ, rửa tiền và lừa đảo.

1iKLIIS8.jpgPhóng to
PokerStars, cùng Full Tilt Poker và Absolute Poker là ba trong số những công ty lớn nhất chuyên kinh doanh dịch vụ cá cược, bài bạc trực tuyến - Ảnh minh họa: Internet

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ đã kết tội người đứng đầu ba trong số những trang kinh doanh dịch vụ cờ bạc lớn nhất thế giới Internet, do vi phạm một loạt điều luật, bao gồm luật chống cá cược, rửa tiền và lừa đảo ngân hàng.

Các công tố viên New York đã ban hành lệnh phong tỏa 76 tài khoản ngân hàng ở 14 quốc gia, nói rằng những tài khoản này được lập ra nhằm “rửa trôi” hàng tỉ USD tiền bẩn, có được từ hoạt động cá cược bất hợp pháp. Cùng với đó, năm tên miền Internet của ba công ty cũng bị ngừng hoạt động.

Bộ Tư pháp Mỹ đã chuẩn bị cáo trạng dân sự dành cho tội danh rửa tiền, với tổng số tiền ước tính lên đến 3 tỉ USD, cáo trạng cũng bao gồm danh tính của 11 bị can từ cả ba công ty. Nhà chức trách cho biết các bị can đã dùng những mánh lới lừa đảo để bịp các ngân hàng thông qua các khoản tiền bẩn này. Hai trong số 11 người đã bị bắt và những nhà làm luật hi vọng sẽ sớm bắt được một người nữa, vốn đang có mặt trên lãnh thổ Mỹ. Tám nhân vật kia hiện đang sống bên ngoài lãnh thổ Mỹ và vẫn chưa có mặt trong những phiên điều trần.

Mức án tối đa dành cho các cá nhân, tùy theo chi tiết tội trạng, là từ 5 năm tù giam cùng mức phạt 250.000 USD cho đến 30 năm tù giam cùng mức phạt 1 triệu USD.

Trang Mashable cho biết bây giờ nếu người dùng cố tìm cách truy cập vào một trong ba trang web kể trên, họ sẽ chỉ nhìn thấy một “thông báo đáng sợ”, chỉ rõ chúng đã bị ngưng hoạt động bởi lệnh áp đặt trực tiếp từ Chính phủ Mỹ, như sau:

nWciUTu6.jpgPhóng to
Thông báo ngưng hoạt động tên miền cá cược trực tuyến

Đáng chú ý, cả ba công ty bài bạc, cá cược trực tuyến đều không đặt trụ sở bên trong lãnh thổ Mỹ. PokerStar có trụ sở chính tại Isle of Man, một vùng lãnh thổ trên biển Ireland, tọa lạc giữa nước Anh và Ireland. Một bạn đọc của Mashable đã chụp được ảnh của nơi này:

al1Ynhrl.jpgPhóng to
Cơ ngơi giàu có của tổ chức cá cược trực tuyến - Ảnh minh họa: Mashable

Vụ việc gây chấn động dự báo sẽ giáng một đòn mạnh vào công nghiệp cờ bạc tại Mỹ cũng như hàng triệu con bạc đang sử dụng dịch vụ từ ba trang web này. Được biết cá cược trực tuyến đã chính thức bị xem là bất hợp pháp, dựa theo điều luật thi hành chống lại cờ bạc trên Internet do Chính phủ Mỹ ban hành năm 2006.

THÚY QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên