02/05/2021 18:25 GMT+7

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ

M.VINH - ĐỨC THỌ
M.VINH - ĐỨC THỌ

TTO - Lượng khách du lịch ở Đà Lạt quá đông đã khiến nhiều du khách có một kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 không trọn vẹn. Hết kẹt xe đến xếp hàng chờ vào những điểm du lịch nổi tiếng đã khiến du khách như gặp ác mộng.

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 1.

Phòng vé máng trượt của khu du lịch thác Datanla - Ảnh: ĐỨC THỌ

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 2-5, TP Đà Lạt đón 125.000 lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm 2020 và gấp 2,5 lần so với năm 2019. Lượng khách đến Đà Lạt tăng gần gấp đôi so với dự báo của cơ quan chức năng vào các dịp lễ.

Ghi nhận của chúng tôi, các khu điểm du lịch lớn như thác Datanla, Lang Biang, Thung lũng Tình yêu… và các điểm du lịch canh nông ở ngoại ô Đà Lạt đều tập trung rất đông du khách. 

Chưa thống kê cụ thể nhưng đa số khu điểm du lịch đều cho rằng lượng khách tăng gấp đôi so với dịp cuối tuần bình thường. Đa số du khách đều phải chờ rất lâu, tối thiểu 30 phút mới có vé để vào bên trong khu du lịch.

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 2.

Du khách mệt mỏi chờ đến lượt vào bên trong khu tham quan, vui chơi - Ảnh: M.VINH

Bà Nguyễn Thanh Bình (du khách đến từ TP.HCM) than thở sau khi rời khỏi khu du lịch Thung lũng Tình yêu: "Để đến được chỗ tham quan phải đi qua bao nhiêu điểm kẹt xe. Tưởng tới nơi là được rồi, ai ngờ lại tiếp tục 'kẹt' ở bãi xe, quầy bán vé. Đà Lạt mát mẻ mà đi không đúng dịp nên mệt mỏi quá". 

Tại các trạm bán vé của khu du lịch thác Datanla, từ 8h30 du khách bắt đầu đến đông, sau đó hiện tượng ùn ứ xảy ra. Một nhân viên bán vé tại đây cho hay trong 2 ngày cao điểm 1-5 và 2-5, du khách đến rất đông nên ùn ứ ở các khu bán vé. Du khách chơi nhiều nhất ở khu vực máng trượt.

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 3.

Du khách tập trung đông ở bãi cỏ hồ Xuân Hương - Ảnh: ĐỨC THỌ

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 4.

Quầy bán vé của các khu du lịch đông đúc và ùn ứ, khách chờ hàng giờ mới có thể vào bên trong - Ảnh: ĐỨC THỌ

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ mệt mỏi ở khu bán vé các khu du lịch - Ảnh: ĐỨC THỌ

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 6.

Du khách xếp hàng kéo dài từ bên ngoài bãi xe - Ảnh: ĐỨC THỌ

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 7.

Nhiều du khách mệt mỏi vì chờ đợi - Ảnh: M.VINH

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 8.

Nhiều du khách mệt mỏi vì chờ đợi - Ảnh: M.VINH

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 9.

Ở Thiền viện Trúc Lâm, du khách đến chật sân thiền viện - Ảnh: ĐỨC THỌ

Chơi lễ Đà Lạt, tưởng gặp mộng mơ, lại thấy ác mộng xếp hàng chờ - Ảnh 10.

Du khách tập trung đông ở bờ hồ Xuân Hương ngày cũng như đêm - Ảnh: ĐỨC THỌ

Thác người đổ về chợ đêm Đà Lạt, du khách hốt hoảng Thác người đổ về chợ đêm Đà Lạt, du khách hốt hoảng

TTO - Sáng 1-5, các cơ quan chức năng ở Lâm Đồng cho biết đang tìm cách áp dụng các giải pháp hạn chế du khách đổ về chợ đêm Đà Lạt, và triển khai các biện pháp để phòng dịch COVID-19.

M.VINH - ĐỨC THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên