04/12/2020 04:59 GMT+7

Chọn những 'ông già', canh bạc của CLB Sài Gòn

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tiền vệ 39 tuổi Daisuke Matsui (Nhật Bản) là cái tên mới nhất sẽ gia nhập CLB Sài Gòn để chuẩn bị cho mùa giải 2021. Trước đó, đội cũng ký hợp đồng với tiền đạo nhập tịch 35 tuổi Đỗ Merlo (Argentina). Với những lão tướng đây là một canh bạc.

Chọn những ông già, canh bạc của CLB Sài Gòn - Ảnh 1.

Daisuke Matsui (phải) trong trận Nhật Bản thắng Cameroon 1-0 ở World Cup 2010 - Ảnh: GETTY IMAGES

Chia tay 20/28 cầu thủ đã đăng ký ở mùa 2020, CLB Sài Gòn đã lập tức đem về hàng loạt cầu thủ mới với mục tiêu giữ vững thành tích tốp 3 như ở V-League 2020.

Nhưng thật ngạc nhiên, các tân binh đem về đều khá ít tên tuổi. Thậm chí, CLB Sài Gòn còn đem về cả những "ông già".

Đầu tiên là tiền đạo nhập tịch 35 tuổi Đỗ Merlo. Mùa 2020, Đỗ Merlo ghi 6 bàn trong 15 trận ra sân trong màu áo CLB Nam Định. Nhưng điều đó cũng không có gì bảo đảm chân sút người Argentina này sẽ ghi được số bàn thắng tương tự ở mùa 2021, khi bước sang tuổi 36.

Và mới nhất, CLB Sài Gòn lại sắp đón thêm một ông già đúng nghĩa - tiền vệ 39 tuổi Daisuke Matsui. Cầu thủ Nhật Bản này già hơn bất kỳ cầu thủ nào vừa thi đấu ở V-League 2020 như Phùng Văn Nhiên (38 tuổi) hay thủ môn Đinh Xuân Việt (37 tuổi) cùng của CLB Nam Định.

Thật ra, Daisuke Matsui ngày trước là một cái tên khá nổi. Anh từng 31 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản giai đoạn 2003-2011, ghi 1 bàn thắng. Anh cũng từng ra sân ở World Cup 2010. Nhưng hiện tại vinh quang gần như đã ở lại phía sau Daisuke Matsui.

Chọn những ông già, canh bạc của CLB Sài Gòn - Ảnh 2.

Thông số ra sân 83 phút của Daisuke Matsui ở J-League 1 2020 - Ảnh chụp màn hình

Nói vậy bởi theo thống kê của trang transfermarkt, Daisuke Matsui chỉ được CLB Yokohama đăng ký 4/30 trận ở Giải hạng nhất Nhật Bản (J-League 1) 2020.

Trong đó, anh đá chính một trận duy nhất (60 phút) trong trận thua 2-3 trên sân Kawasaki Frontale hôm 23-9.

Còn lại Daisuke Matsui ngồi dự bị trong trận hòa 1-1 trên sân Vissel Kobe, cùng hai lần vào sân thay người trong trận thua Consadole Sapporo 1-2 ngay trên sân nhà (đá 16 phút) và hòa 1-1 trên sân Sanfrecce Hiroshima (đá 7 phút).

Với một cầu thủ chỉ thi đấu vỏn vẹn 83 phút suốt mùa 2020, lại sẽ tròn 40 tuổi vào năm 2021, việc đưa Daisuke Matsui sang Việt Nam rõ ràng là một canh bạc thật sự với CLB Sài Gòn.

Dĩ nhiên, Daisuke Matsui là của để dành cho CLB Sài Gòn như là suất ngoại binh châu Á thi đấu ở AFC Cup 2021.

Nhưng như thế thì lại phải xem lại tham vọng thật sự của những người đứng đầu đội bóng này. Vì nếu muốn có thành tích tốt ở AFC Cup như kỳ vọng, CLB Sài Gòn ít ra sẽ chọn một cầu thủ châu Á trẻ hơn hoặc có đẳng cấp thật sự.

Hi vọng CLB Sài Gòn không phải là nơi "dưỡng già" của các cầu thủ đã qua thời đỉnh cao.

Khẩu hiệu Khẩu hiệu 'Chúng ta là một', CLB Sài Gòn chỉ nói cho vui?

TTO - CLB Sài Gòn có một khẩu hiệu nghe rất kêu "We are One" (tạm dịch "Chúng ta là một"). Nhưng đội bóng được xem là một gia đình ấy lại vừa có cuộc "tháo chạy" hàng loạt của 3/4 đội hình ngay sau khi mùa giải 2020 vừa kết thúc.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên