04/06/2021 12:00 GMT+7

Chống đối, trả thù lực lượng phòng chống COVID-19: Cần xử thật nghiêm

CHÍ TUỆ - TTXVN
CHÍ TUỆ - TTXVN

TTO - Thấy thiếu niên vẫn đi thả diều dù thuộc diện cách ly tại nhà, tổ công tác mời về trụ sở xã làm việc nhưng bị bố và cậu của người này cầm gậy và dao phay tấn công. Có người thậm chí trèo vào trụ sở công an đốt xe trả thù...

Chống đối, trả thù lực lượng phòng chống COVID-19: Cần xử thật nghiêm - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang

Con vi phạm quy định cách ly tại nhà, cha cầm gậy tấn công tổ phòng chống dịch

Sáng 4-6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Hiệp Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàng (41 tuổi) và Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, đều ở tại thôn Bảo An, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 29-5, tổ công tác Công an xã Hoàng An tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch và phát hiện xử lý các trường hợp thả diều làm mất an toàn lưới điện.

Quá trình tuần tra phát hiện Nguyễn Văn Hiệp (16 tuổi, ở thôn Bảo An) đang có hành vi thả diều tại cánh đồng Chùa Tăng, thôn Bảo An.

Qua rà soát, tổ công tác phát hiện Hiệp không chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà theo quyết định của chủ tịch UBND xã Hoàng An, không đeo khẩu trang nơi công cộng, thả diều gần đường điện làm mất an toàn hành lang lưới điện.

Tổ công tác đã giải thích cho Hiệp biết các hành vi vi phạm và yêu cầu Hiệp thu diều, theo tổ công tác về trụ sở UBND xã để làm việc.

Khi đang trên đường về UBND xã Hoàng An, đến cổng nhà bà Nguyễn Thị Hương (bác ruột của Hiệp) thì Nguyễn Văn Hoàng (bố của Hiệp) đã cầm gậy từ dưới cánh đồng đuổi theo chửi bới, lăng mạ và tấn công tổ công tác.

Cùng lúc đó Nguyễn Văn Hiến (cậu ruột của Hiệp) cầm dao phay từ trong nhà bà Hương chạy ra cũng tấn công tổ công tác.

Quá trình điều tra, xác định hành vi của Hoàng và Hiến có dấu hiệu của tội phạm, ngày 29-5 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra lệnh giữ, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng và Hiến.

Bị lập biên bản, nửa đêm đốt 2 xe trả thù lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19

Ngày 4-6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đang điều tra, xử lý nghiêm làm điểm đối với các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, hồi 0h ngày 1-6, tại trụ sở Công an phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ cháy 2 xe ô tô của hai cán bộ Công an phường Phù Khê, thiệt hại tài sản trên 200 triệu đồng.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "Hủy hoại tài sản", đối tượng gây án có thể do trả thù cá nhân đối với lực lượng phòng, chống dịch COVID-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh khẩn trương tập trung cao tiến hành điều tra.

Bằng các hoạt động nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng gây án là Ngô Văn Thịnh (sinh năm 1984, trú tại khu phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn).

Được biết lúc 16h ngày 28-5-2021, Công an phường Phù Khê phát hiện có khoảng 40 người tụ tập xung quanh ao cá trước Trường tiểu học Phù Khê, thuộc khu phố Thượng, phường Phù Khê, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng Công an phường đã đến kiểm tra và yêu cầu nhân dân giải tán, đồng thời phát hiện dưới ao cá có Ngô Văn Thịnh dùng kích điện bắt cá (dẫn đến việc người dân tập trung đông để xem).

Công an phường Phù Khê lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hành chính 1 bộ kích điện đánh cá. Khoảng 21h cùng ngày, Thịnh đến trụ sở Công an phường Phù Khê xin lại bộ kích điện nhưng không được giải quyết. Thịnh nảy sinh ý định trả thù nên đến nửa đêm 31-5 đã trèo vào trụ sở Công an phường Phù Khê, dùng xăng đốt hai xe ô tô trên rồi đi về nhà.

Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ngày 2-6 ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Ngô Văn Thịnh về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Chém 2 người phải đi cấp cứu khi được nhắc không tụ tập

Ngày 29-5, Công an huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Hoàn về hành vi "cố ý gây thương tích". 

Trước đó, Hoàn và một số thanh niên khác tụ tập ăn uống tại khu nhà trọ tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Khi được chủ nhà trọ và lực lượng dân quân tự vệ địa phương nhắc nhở, Hoàn đã cầm dao chém hai người này phải đưa đi cấp cứu...

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thời gian qua đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác phòng, chống dịch, đến nay đã trực tiếp và đề nghị xử phạt trên 1.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 2,1 tỉ đồng; khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát xã Song Liễu, huyện Thuận Thành.

Điều xe thang, phá cửa cưỡng chế F1 cố thủ trên tầng 3 đưa đi cách ly tập trung

Trước đó tối 26-5, lực lượng phòng chống dịch phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang đã phối hợp lực lượng chức năng TP Bắc Giang cưỡng chế một trường hợp F1 để đưa đi cách ly tập trung.

Trường hợp F1 nói trên là Phạm Thị Q. (44 tuổi, ở tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang). Do có tiếp xúc với ca F0 nên bà được yêu cầu đi cách ly tập trung nhưng bà nhất quyết không chấp hành.

Lực lượng chức năng đưa xe y tế đến nhà, bà Q. vẫn không hợp tác, đóng cửa rồi "cố thủ" trên tầng 3. Sau khi bắc loa kêu gọi bất thành, lực lượng chức năng phải điều xe thang đến đưa cán bộ lên tầng 3 vận động nhưng bà Q. vẫn không xuống. Sau đó cán bộ làm nhiệm vụ phải phá cửa để áp giải bà Q. xuống đưa đi cách ly.

Bị xử phạt mức nào?

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM), theo BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì có thể bị xử lý hình sự về tội chống người thi hành công vụ. Người phạm tội có thể bị phạt đến 7 năm tù.

Trong tình hình đại dịch COVID-19 đang bùng phát, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã có công văn số 45 hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý về tội chống người thi hành công vụ.

TUYẾT MAI

Bị phạt 30 tháng tù vì đánh cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19 Bị phạt 30 tháng tù vì đánh cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19

TTO - Ngày 3-6, Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng, Bắc Giang tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tiến 30 tháng tù vì hành vi chống người thi hành công vụ tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.

CHÍ TUỆ - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên