23/12/2018 07:02 GMT+7

Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TTXVN
TTXVN

TTO - Hôm nay, đoàn đại biểu cấp cao Duma quốc gia Liên bang Nga do ông Vyacheslav Viktorovich Volodin - chủ tịch Duma quốc gia - dẫn đầu đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 24-12.

Chủ tịch Duma quốc gia Liên bang Nga bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Vyacheslav Viktorovich Volodin - chủ tịch Duma quốc gia - Ảnh: SPUTNIK

Đoàn đại biểu cấp cao Duma quốc gia (Quốc hội liên bang) Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ông Vyacheslav Viktorovich Volodin, 54 tuổi, tham gia chính trị từ năm 1990. Năm 1999 đến năm 2003, ông là đại biểu Duma quốc gia khóa III. Năm 2003 đến năm 2010, ông là phó chủ tịch Duma quốc gia, phó lãnh đạo thứ nhất khối đảng chính trị "Nước Nga thống nhất". 

Năm 2010 đến năm 2011, ông là phó thủ tướng Chính phủ - chánh Văn phòng Chính phủ Liên bang Nga. Năm 2011 đến năm 2016, ông là phó chánh thứ nhất Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga. Từ tháng 10-2016 đến nay ông là chủ tịch Duma quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga.

Liên bang Nga là đối tác truyền thống rất quan trọng của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. 

Từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, quan hệ chính trị ngày càng có độ tin cậy cao; trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao, diễn ra thường xuyên trên tất cả các kênh đảng, chính quyền, quốc hội, địa phương. 

Hai bên duy trì nhiều cơ chế trao đổi, phù hợp có hiệu quả; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, an ninh - quốc phòng được tăng cường. Việt Nam là nước đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế Á - Âu.

Tuy nhiên, hợp tác kinh tế - thương mại song phương còn khiêm tốn. Sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam với Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực tháng 10-2016, kim ngạch thương mại tăng trưởng khoảng 30% trong hai năm qua, đạt khoảng 3,5 tỉ USD trong năm 2017. 

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên