14/07/2020 18:33 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: ‘Làm rõ ứng dụng KH-CN trong phát triển'

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Bộ Khoa học - công nghệ nêu Hà Nội có 3 cái nhất về tiềm lực, đầu tư và đầu ra lĩnh vực khoa học công nghệ. Song Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu từng sở, ngành phải làm rõ hơn.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: ‘Làm rõ ứng dụng KH-CN trong phát triển - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao tặng bộ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Chu Ngọc Anh sản phẩm gốm có ứng dụng khoa học công nghệ trọng sản xuất - Ảnh: NAM TRẦN

Biến khoa học công nghệ thành lĩnh vực đột phá trong phát triển thủ đô

Chiều 14-7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo sở, ngành của thành phố Hà Nội đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học - công nghệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Hà Nội ngoài vị trí là trung tâm về chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, ngoại giao, thành phố còn xác định vị trí là một trung tâm lớn về khoa học công nghệ.

Theo ông Huệ, mục tiêu của thành phố là lập một mạng lưới, khai thác nguồn lực về trí thức trong và ngoài nước, biến khoa học công nghệ thành lĩnh vực đột phá chiến lược trong phát triển bền vững của thủ đô; đồng thời phát triển thị trường khoa học công nghệ, hệ sinh thái đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo của thành phố và hợp tác phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: ‘Làm rõ ứng dụng KH-CN trong phát triển - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở làm rõ kết quả ứng dụng khoa học công nghệ của ngành, hướng phát triển khoa học công nghệ để làm tăng giá trị sản xuất - Ảnh: NAM TRẦN

Điều hành phần thảo luận, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu từng ngành, từng lĩnh vực của thành phố cần làm rõ ứng dụng khoa học - công nghệ trong ngành.

Ông Chung nêu ba lĩnh vực sở ngành cần báo cáo, làm rõ việc ứng dụng khoa học công nghệ, công tác phối hợp thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đó là nông nghiệp công nghệ cao, công thương, thông tin - truyền thông.

Theo ông Chu Phú Mỹ, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, toàn thành phố có tới 195.000ha đất nông nghiệp. Đây là tiềm năng lớn của Hà Nội trong sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chịu tác động của biến đổi khí hậu, xử lý sạt lở đê điều, các nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong những lĩnh vực này chưa nhiều.

Ông Mỹ cho biết, năm 2018, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đi kiểm tra đê sông Bùi ở huyện Chương Mỹ, sau đó đề nghị ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, tu bổ đê để phòng, chống sạt lở, nhưng khi phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn lại vẫn theo công nghệ truyền thống.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: ‘Làm rõ ứng dụng KH-CN trong phát triển - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết 5 năm qua, Hà Nội đã đầu tư gần 6.000 tỉ đồng cho lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội được khen 3 cái nhất về lợi thế và ứng dụng khoa học công nghệ

Thứ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Lê Xuân Định dẫn báo cáo về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019, cho biết Việt Nam xếp thứ 42/129 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số này.

"Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ xếp sau Singapore và Malaysia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019. Có thành quả như vậy chắc chắn có đóng góp rất lớn của thành phố Hà Nội - nơi là trung tâm lớn nhất của cả nước về phát triển khoa học công nghệ" - ông Định nói.

"Với ba cái nhất về tiềm lực, về đầu tư và đầu ra, khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội trong giai đoạn vừa qua và là tiền đề trong giai đoạn sắp tới", ông Định nhấn mạnh.

Theo ông Đàm Bạch Dương, vụ trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ Khoa học - công nghệ), đầu tháng 7 bộ này đã làm việc với Qualcomm và một số tập đoàn khác về phương án phối hợp. Dự kiến sẽ thành lập một liên minh giữa Bộ Khoa học - công nghệ và các đại tập đoàn công nghệ Qualcomm, Intel, Microsoft, Facebook để tạo ra một hệ sinh thái khoa học công nghệ, thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ tham gia.

"Chúng tôi mời Hà Nội tham gia sát cánh cùng Bộ Khoa học - công nghệ để ra được kết quả cụ thể với các đại tập đoàn nghệ này", ông Dương nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ tiềm năng về khoa học công nghệ trên địa bàn Hà Nội rất lớn, là trụ sở của hầu hết các tổ chức khoa học công nghệ, với 65% các nhà khoa học sinh sống tại thủ đô. Ông Huệ cho biết 5 năm qua, thành phố đã đầu tư gần 6.000 tỉ đồng cho lĩnh vực khoa học công nghệ.

Còn tới đây, thành phố Hà Nội sẽ thay đổi căn bản việc đặt hàng cho thiết thực, tránh nghiên cứu song cứ bỏ ngăn kéo rồi nghiên cứu trùng nhau, ông Huệ nói.

Hà Nội đo độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của 50 đơn vị Hà Nội đo độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của 50 đơn vị

TTO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa quyết định trích ngân sách TP, giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội khảo sát độc lập chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức trong phục vụ của 20 sở và 30 quận, huyện.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên