08/09/2021 09:12 GMT+7

Chủ tịch livestream!

TRƯƠNG THẾ QUỐC (An Khánh, TP Thủ Đức)
TRƯƠNG THẾ QUỐC (An Khánh, TP Thủ Đức)

TTO - Tối 6-9, hàng trăm ngàn người dân ở TP.HCM và cả nước được xem và đặt câu hỏi với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trên nền tảng livestream (phát trực tiếp trên Internet) trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời".

Đây có lẽ là lần đầu ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, lãnh đạo cao nhất ở địa phương dùng mạng xã hội để tương tác với người dân. 

Và cuộc "trò chuyện" này càng có ý nghĩa khi diễn ra trong lúc mọi người đang căng mình chống Covid-19, với bao mất mát, đau thương, thiệt hại về kinh tế.

Buổi livestream là để tân chủ tịch UBND TP thể hiện mong muốn và quyết tâm đồng hành với người dân thông qua việc lắng nghe, sẻ chia, để từ đó có  những quyết sách đúng đắn, kịp thời, để chèo lái sớm đưa con tàu TP cập bến bình yên trở lại.

Trong suốt buổi nói chuyện, chủ tịch TP đã cố gắng giải đáp những vấn đề mà người dân TP quan tâm như các gói trợ cấp an sinh, chính sách giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị "bỏ lại phía sau", đặc biệt là những điều kiện bắt buộc cho một lộ trình mở cửa để chung sống với dịch… 

Với doanh nghiệp, chính quyền TP cũng đang tìm mọi biện pháp để giúp cho doanh nghiệp có "bình oxy" vượt qua khó khăn...

Tất nhiên trong thời gian hơn 1 giờ chưa thể thỏa mãn các câu hỏi đặt ra của người dân. Đặc biệt là người dân, doanh nghiệp muốn có câu trả lời cụ thể từ người có trách nhiệm như khi nào được đi lại, khi nào mở cửa… 

Toàn là những câu hỏi khó mà có được câu trả lời còn phải tùy thuộc vào kết quả chống dịch, trên cơ sở cân nhắc các mục tiêu, trong đó mục tiêu sức khỏe, an toàn cho người dân là số 1. Một khi đã xác định mục tiêu sức khỏe, an toàn là hàng đầu thì các mục tiêu như đi lại, làm ăn phải cắn răng xếp ở vị trí sau. 

Vì thế, không tránh khỏi có những người chưa hài lòng về nội dung buổi livestream.

Thế nhưng, việc xuất hiện trực tiếp trên mạng xã hội của ông chủ tịch TP và được chuyển tiếp qua các cơ quan báo chí lớn như Tuổi Trẻ, người dân có thêm thông tin để đòi hỏi chính quyền cơ sở phục vụ, hỗ trợ tốt hơn, để biết được vì sao chưa thể mở cửa, mở theo điều kiện nào… 

Và cũng trong buổi livestream này, chủ tịch TP nói rằng "sẽ quay trở lại" ở những chương trình tới. Vậy là ở các chương trình tới, người dân có thể "giám sát" lại các nội dung trả lời lần trước của ông chủ tịch, thậm chí khi tình hình chống dịch tốt hơn, có thể có những thông tin cụ thể hơn về lộ trình khi nào mở cửa, biết được rõ hơn các điều kiện mở cửa…

Có tương tác, có "gặp lại", có giám sát chắc chắn sẽ có thay đổi theo chiều hướng tốt hơn bởi vì ông chủ tịch TP muốn nghe để đốc thúc bộ máy phục vụ dân tốt hơn, trước mắt là trong chống dịch. 

Khi có đủ thông tin, người dân tin tưởng, cùng hợp tác, hoạt động chống dịch sẽ hiệu quả hơn. Và đâu chỉ có lúc chống dịch, sau này còn là bàn chuyện làm ăn, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng TP to đẹp hơn.

Chắc chắn những lần livestream trong tương lai sẽ tạo cú hích cho bánh xe hành chính của TP lăn nhanh hơn, nhịp nhàng hơn, đáp ứng được nhu cầu của người dân cũng như sự phát triển của TP.

20h tối 6-9: Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời trực tiếp về định hướng của TP sau 15-9 20h tối 6-9: Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời trực tiếp về định hướng của TP sau 15-9

TTO - Trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời tối nay 6-9 sẽ có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tham dự chia sẻ với người dân về những định hướng, kế hoạch của thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 15-9.

TRƯƠNG THẾ QUỐC (An Khánh, TP Thủ Đức)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên