26/11/2021 12:44 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Geneva, bắt đầu chuyến thăm Thụy Sĩ

VIỄN SỰ (từ Geneva, Thuỵ Sĩ)
VIỄN SỰ (từ Geneva, Thuỵ Sĩ)

TTO - 6h sáng hôm nay 26-11 (12h giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân Trần Nguyệt Thu và đoàn lãnh đạo cấp cao đã hạ cánh xuống sân bay Geneva, bắt đầu chuyến thăm Thụy Sĩ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Geneva, bắt đầu chuyến thăm Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tới sân bay Gevena - Ảnh: TTXVN

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân diễn ra lúc 10h30 sáng nay (giờ Thụy Sĩ) tại Phủ tổng thống. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Geneva, bắt đầu chuyến thăm Thụy Sĩ

Sau đó, Chủ tịch nước sẽ có cuộc gặp riêng và hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trước khi có cuộc họp báo chung và dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Thụy Sĩ. 

Chiều cùng ngày, hai người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, Thụy Sĩ sẽ cùng dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Sĩ. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Geneva, bắt đầu chuyến thăm Thụy Sĩ - Ảnh 3.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại Sân bay quốc tế Geneva - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Geneva, bắt đầu chuyến thăm Thụy Sĩ - Ảnh 4.

Đại diện Chính phủ Thụy Sĩ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân - Ảnh: VIỄN SỰ

Theo lịch trình dự kiến, trong chuyến thăm chính thức 4 ngày tại Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ đi thăm thành phố Bern, gặp gỡ lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), FIFA, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)...

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, ông cũng sẽ gặp gỡ kiều bào, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ và chứng kiến nhiều lễ ký kết quan trọng của doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác.

Chuyến thăm Thụy Sĩ của Chủ tịch nước và phu nhân diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1971 - 2021). 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Geneva, bắt đầu chuyến thăm Thụy Sĩ - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuống máy bay tại Geneva trong tiết trời khá lạnh (4 độ), nhiều kiều bào ra đón tận chân cầu thang máy bay - Ảnh: VIỄN SỰ

Thụy Sĩ hiện có 167 dự án có tổng vốn đăng ký là 2 tỉ USD, là nhà đầu tư lớn thứ 6 của châu Âu vào Việt Nam. Hai bên đang thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). 

Thụy Sĩ là một trong số ít các nước Tây Âu duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế đối với Việt Nam trong suốt 3 thập kỷ qua, với tổng tài trợ lên tới 600 triệu USD.

Thành phần đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân thăm chính thức Thụy Sĩ và Nga gồm có: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng...

VIỄN SỰ (từ Geneva, Thuỵ Sĩ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên